Trong chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thị xã Ayun Pa, đến năm 2020 thị xã cơ bản trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai. Để đạt được điều đó, thị xã Ayun Pa đang nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là công tác chỉnh trang đô thị.

Đô thị trẻ Ayun pa đang từng ngày khoác lên mình màu áo của sự đổi thay, tươi mới. Đó là cảm nhận về thị xã nằm bên ngã ba sông Ayun và sông Ba của những người đi xa khi trở lại nơi này. Để phát triển thị xã xứng tầm với vị thế là vùng kinh tế động lực của tỉnh, những năm qua, thị xã AyunPa đã tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế của địa phương. Năm 2016 thị xã đặc biệt chú trọng đến công tác quy hoạch đô thị, quản lý trật tự xây dựng, nhằm tạo nền tảng cho thi xã phát triển đúng hướng, hiện đại, văn minh.
Ông Lê Đình Tiến- Phó Trưởng phòng QLĐT, thị xã Ayunpa cho biết: “Về công tác thiết lập trật tự đô thị, thị xã đã triển khai đến các phường không để các hộ dân lấn chiếm lòng lề đường đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đối với công tác xây dựng đô thị, căn cứ kế hoạch hàng năm chủ đầu tư triển khai xây dựng các công trình hạ tầng, hệ thống điện chiếu sáng. Chúng tôi nỗ lực trong trong công tác này để thiết thực chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập huyện và để người dân đón một cái tết khang trang sạch đẹp hơn”.
Nhằm hướng đến xây dựng thị xã Ayunpa “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, UBND thị xã đã triển khai nhiều công việc trọng tâm để cải tạo, nâng cấp, đầu tư, chỉnh trang đô thị. Thị xã đã xây dựng kế hoạch trồng mới và thay thế cây xanh trên các tuyến đường nội thị giai đoạn 2017-2020. Trong đó, chủ yếu là đầu tư trồng mới, cải tạo các hệ thống điểm xanh, cây cảnh, tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn thị xã. Điểm nhấn trong công tác chỉnh trang đô thị của thị xã phải kể đến việc mở rộng và nâng cấp Công viên tuổi trẻ và Quảng trường thị xã với kinh phí đầu tư hơn 4 tỷ đồng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.
Ông Hoàng Thanh Vân- người dân thị xã Ayunpa chia sẻ: “Thị xã đã đầu tư xây dựng công viên, quảng trường, bờ kè bên sông tạo được những điểm vui chơi nghỉ ngơi cho người dân thị xã. Chúng tôi rất phấn khởi khi công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm chú trọng”.
Nằm ở ngã ba sông, thị xã Ayun Pa rất có lợi thế để phát triển thành một đô thị đẹp và hiện đại. Tuy vậy, nhìn tổng thể Ayun Pa vẫn chưa xứng tầm với vị thế là đô thị trung tâm kinh tế-xã hội của khu vực Đông Nam tỉnh. Mặt khác, nền kinh tế của thị xã vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp còn nhỏ lẻ; các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn vẫn chỉ là doanh nghiệp nhỏ, quy mô hoạt động chưa đủ sức tạo bước đột phá thay đổi bộ mặt nền kinh tế địa phương.
Bà Nguyễn Thị Kiệt- người dân thị xã Ayunpa nhận xét: “Tôi đã sống ở Ayunpa 40 năm nay rồi. Có thể nói thị xã đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên theo cảm nhận của tôi, Ayunpa vẫn chưa xứng tầm của một đô thị động lực so với các đô thị khác. Tôi mong muốn, tỉnh cần có sự đầu tư đúng mức hơn nữa để xây dựng đô thị Ayunpa ngày càng vị thế hơn, để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư và để người dân được hưởng lợi từ đô thị này”.
Nói về quy hoạch đô thị trong thời gian tới ông Hồ Văn Diện – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayunpa cho biết: “Trong thời gian tới, thị xã tiếp tục chú trọng công tác xây kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng các tuyến đường khang trang đàn hoàn hơn.Và trong thời gian tới thị xã Ayunpa tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp Ia Sol, đồng thời xã hội hóa xây dựng trung tâm thương mại của thị xã để trở thành vùng trung tâm kinh tế động lực phái đông nam của tỉnh”
Mục tiêu, giải pháp về quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, thị xã Ayunpa lựa chọn phương án lấy khu trung tâm hành chính làm tâm điểm, phát triển mở rộng theo hai trục phía tây và nam gắn với khu dân cư Bình Hòa; đồng thời giãn dân để mở rộng khu vực phường Hòa Bình và phường Cheo Reo giới hạn theo đường vành đai phía tây thị xã kết hợp với khu du lịch nghỉ dưỡng. Để có một cú hích thật sự cho đô thị Ayun Pa khởi sắc, ngoài nguồn vốn ngân sách, tự thân địa phương cũng đã có những chính sách thu hút đối với các nhà đầu tư, nhằm xây dựng thị xã Ayunpa xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, thương mại, dịch vụ khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai./.