Cơ hội để du lịch Gia Lai cất cánh bay lên

Cập nhật 20/1/2017, 14:01:34

Tiềm năng về du lịch tỉnh Gia Lai khá đa dạng và phong phú mang những nét đặc sắc riêng vùng miền. Nổi bật là tài nguyên du lịch tự nhiên với hệ sinh thái đa dạng, rừng nguyên sinh, hệ thống các thác nước, hồ tự nhiên và nhân tạo; ẩm thực vùng miền cùng với những công trình di tích lịch sử – văn hóa nổi tiếng. Nhiều giải pháp và sự quan tâm đầu tư vào lĩnh vực này trong thời gian tới sẽ mở ra triển vọng để du lịch Gia Lai cất cánh bay lên.

Gia Lai có nhiều địa danh nổi tiếng như hồ Tơ Nưng, núi Chư H’Rông, Vườn Quốc gia Kon Ka King-di sản Asian,  Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng với những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, với vô số các loài động thực vật đặc hữu. Cùng với đó, nhiều địa danh ở vùng đất Gia Lai đã đi vào lịch sử như:  Pleime, Cheo Reo, Nhà lao Pleiku, khu di tích Tây Sơn thượng đạo, làng kháng chiến Stơr và mới đây là di tích khảo cổ Rộc Tưng ở thị xã An Khê….Bên cạnh những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, Gia Lai còn sở hữu các lễ hội dân gian đặc sắc của những dân tộc cư trú lâu đời, trong đó không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Ông Lê Văn Minh- Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đánh giá: “Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch ở Gia Lai. Chúng tôi nhận định Gia Lai là địa phương rất quan trọng của trung tâm phát triển của Tây Nguyên và tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Capuchia. Tiềm năng thế mạnh của địa phương rất đa dạng về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử và nghỉ dưỡng đang còn bỏ ngỏ cũng là điểm cho các nhà đầu tư quan tâm đầu tư, theo tôi nên kêu gọi nhà đầu tư lớn, nguồn lực mạnh để đầu tư có trọng điểm, quy hoạch các khu vui chơi giải trí một cách tổng thể và quy mô tập trung để làm bàn đạp phát triển rọng ra cho các dịch vụ du lịch khác”.

Trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu phát triển từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó phấn đấu đến năm 2025 du lịch của Gia Lai thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ quy hoạch tổng thể của tỉnh Gia Lai, Tổng Cục du lịch đã đưa ra một số định hướng để du lịch Gia Lai phát triển trong thời gian tới.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng nhận định: “Theo quy hoạch tổng thể của tỉnh Gia Lai, Ngành du lịch đưa ra một số giải pháp cho du lịch Gia Lai đó là  nâng cao nhận thức về vai trò du lịch theo liên kết vùng miền; đầu tư nhân lực con người để làm du lịch; chính quyền nâng cao xây dựng cơ sở vật chất; xác định nhà đầu tư trọng điểm để xây dựng trọng tâm cơ sở các khu nghỉ dưỡng, những dịch vụ để phát triển du lịch… Gia Lai đang có những lợi thế về chính sách và là vùng trung tâm tam giác phát triển nên cần phát huy thế mạnh của mình để tạo cho ngành du lịch cất cánh trong tương lai”…

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016, một số doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ký kết đầu tư vào một số lĩnh vực du lịch tại Gia Lai.  Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, Sở Văn hóa- TT&DL đã đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể và nêu cao quyết tâm thực hiện.

Ông Phan Xuân Vũ- Giám Đốc Sở Văn hóa- TT&DL tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua hội nghị xúc tiến đầu tư thì đã có nhiều nhà làm du lịch đã ký kết đầu tư vào Gia Lai trên lĩnh vực du lịch sinh thái, du lịch lịch sử gắn với vùng miền; tổ hợp các khu khách sạn nghỉ dưỡng và giải trí…Ngành du lịch chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; đồng thời ngành sẽ triển khai đào tạo nhân lực con người làm du lịch và nghiên cứu thực hiện một số sản phẩm du lịch mà UBND tỉnh đã yêu cầu; tiếp tục đẩy mạnh thu hút du lịch dựa trên tổng thể quy hoạch của tỉnh từ năm đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các dự án đã ký kết và tiếp tục kêu gọi nhiều dự án mới trong tương lai”.

Mảnh đất giàu tiềm năng, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp,  Gia Lai luôn rộng mở mời gọi các nhà đầu tư với nhiều cơ chế thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà doanh nghiệp đầu tư vào các dịch vụ du lịch đa lĩnh vực. Những dự án đã ký kết và triển khai thực hiện trong thời gian đến sẽ mở ra triển vọng cho vùng đất nhiều danh lam thắng cảnh thơ mộng và hữu tình, tạo bệ phóng để du lịch Gia Lai cất cánh bay lên./.

Ngọc Ánh,Duy Linh, Đặng Trà

Trả lời