Khởi nghiệp thành công: Kết quả của sự kiên trì, sáng tạo

Cập nhật 20/1/2017, 14:01:23

Tuổi trẻ ai cũng có ước mơ, hoài bão và điều quan trọng nhất là dám sống với ước mơ của mình. Chưa bao giờ vấn đề khởi nghiệp lại được quan tâm và có những điều kiện thuận lợi như hiện nay. Từ kết quả của sự kiên trì, sáng tạo, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có không ít thanh niên khởi nghiệp thành công ở nhiều lĩnh vực. Cách làm, kinh nghiệm của họ có lẽ sẽ phần nào giải đáp niềm trăn trở của không ít bạn trẻ hiện nay về câu chuyện khởi nghiệp.

Với mô hình sản xuất khá mới trên địa bàn tỉnh: trồng rau thủy canh, chị Nguyễn Thị Kim Anh, Bí thư chi đoàn tổ 10, phường Hoa Lư hiện đang là một trong gương mặt khởi nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Pleiku. Từ việc tận dụng các lon sữa để trồng rau sạch cung cấp bữa ăn của gia đình, chị Kim Anh đã nảy ra ý tưởng trồng rau sạch để phát triển kinh tế. Nghĩ là làm, chị tìm hiểu kỹ càng và bắt đầu thực hiện trồng rau thủy canh vào tháng 7/2016. Mặc dù không tốn nhiều công chăm sóc nhưng vườn rau rộng 180 mét vuông này mang lại cho chị Kim Anh thu nhập đều đặn từ 15- 16 triệu đồng/tháng. Hiện chị đang phát triển mô hình này lên đến 1.000 mét vuông.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, Bí thư Chi đoàn thôn 10, phường Hoa Lư, Tp Pleiku chia sẻ: “Tôi suy nghĩ hiện nay làm kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường không bị lỗi đó là giáo dục và sức khỏe. Do đó, tôi đã nghĩ đến việc trồng rau sạch, lúc nào cũng có nhu cầu.Từ ý tưởng đến khi thực hiện cũng có gặp khó khăn, song chỉ cần mình cố gắng học hỏi, khắc phục. Tôi cũng khuyến khích, động viên các ĐVTN khác học tập”.

Xu hướng khởi nghiệp theo sở thích hiện được khá nhiều bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi. Anh Đinh Hồng Thiên, ở tổ 3, phường Tây Sơn, Tp Pleiku là một trong những người như thế. Quyết tâm theo đuổi niềm đam mê hội họa, anh đăng ký học nghề đồ họa ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Bắt đầu học hỏi từ việc đi làm thợ, hiện nay anh đã thành lập được cho mình một công ty thiết kế quảng cáo với thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 7 lao động.

Anh Đinh Hồng Thiên,  Tổ 3, phường Tây Sơn, Tp Pleiku nói: “Tôi chọn nghề này là nghề tôi thích, tôi muốn phát triển theo hướng nghệ thuật. Sau chặng đường đã qua từ lúc khởi nghiệp thì tôi nghĩ là khi mình đã suy nghĩ thì phải dám làm, khi mình làm thì chắc chắn phải được”.

Bên cạnh những mô hình khởi nghiệp trực tiếp tạo ra của cải vật chất, kinh doanh đang là xu hướng được nhiều thanh niên lựa chọn. Đây là hướng khởi nghiệp có độ rủi ro cao, đòi hỏi sự kiên trì và năng động để bắt kịp xu thế phát triển của xã hội. Đó cũng là điều được người đã khởi nghiệp lâu năm như anh Lê Tuấn Thành, ở tổ 5, phường Ia Kring, Tp Pleiku đúc kết. Cách đây nhiều năm anh lựa chọn kinh doanh mặt hàng đồ điện gia dụng và phát triển thành công ty phân phối. Hiện, việc kinh doanh mang lại cho anh nguồn thu trên 5 tỷ đồng/năm.

Anh  chia sẻ: “Để mà một người khởi nghiệp thành công thực sự chịu khó học hỏi. Có khi ban ngày đi làm nhưng ban đêm mình về chịu khó học hỏi, đọc sách tìm tòi. Với một người mới khởi nghiệp thì ý chí là cái quan trọng nhất”.

Anh Phan Hồ Giang,  Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự thành công của các bạn trẻ khởi nghiệp và lựa chọn họ là nhân tố quan trọng để hỗ trợ và phát triển phong trào khởi nghiệp. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp như tọa đàm, tổ chức ngày hội khởi nghiệp, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đồng thời đẩy mạnh hoạt động của CLB khởi nghiệp được tổ chức năm 2016”.

Năm 2017 được đánh giá là năm sẽ có nhiều khởi sắc về kinh tế với nhiều chính sách mới thông thoáng của Chính phủ và của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp và người dân. Đây là điều kiện thuận lợi để phong trào khởi nghiệp của giới trẻ có những bước phát triển mới. Tuy vậy, điều này cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi người khởi nghiệp phải không ngừng học tập, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo và kiên trì để khẳng định bản lĩnh, gặt hái thành công, đóng góp quan trọng vào sự khởi sắc của quê hương./.

Ngô Thanh, Thanh Sáng

Trả lời