Khi nói tới mùa xuân thì mọi người thường nghĩ về tuổi trẻ bởi có nhiều điểm chung đó là vui tươi và căng tràn sức sống. Chính vì vậy mà tuổi trẻ được ví là mùa xuân của đời người. Điều đáng quan tâm đó là nhiệt huyết và năng lượng của tuổi trẻ ấy phải được đặt đúng chỗ và phát huy ý nghĩa với cuộc sống cộng đồng.
Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với 1 thanh niên đã sử dụng tốt năng lượng căng tràn của tuổi trẻ ấy trong một mô hình kinh tế rất triển vọng. Điều đặc biệt là bạn trẻ này đang khẳng định thương hiệu của “những nông dân thế hệ @”.

Nấm dùng làm thực phẩm hay dược phẩm thì ai cũng biết nhưng có lẽ ít ai nghĩ rằng nấm có thể dùng làm cây bonsai chưng Tết như thế này. Đây là sản phẩm thử nghiệm mà nông dân trẻ Đoàn Công Tiến ở xã Ia Phang, huyện Chư Pưh ra mắt thị trường trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm nay. Thực ra, ý tưởng nấm cảnh đã xuất hiện từ một hai năm trước nhưng sử dụng nấm hồng chi hay lim xanh như thế này, đặc biệt là ở địa bàn tỉnh Gia Lai thì có lẽ Công Tiến là người đầu tiên. Nhờ đó mà lô sản phẩm đầu tiên này chưa ra lò đã rất hút hàng, không đủ cung ứng cho thị trường Tết. Theo Tiến thành công bước đầu này là nhờ những lợi thế của một người trẻ.
Anh Đoàn Công Tiến, Xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Là thanh niên thứ nhất là mình được cái nhiệt huyết, thứ hai là sức khỏe, thứ ba là mình có ý chí mình muốn tạo cái gì đó cho bản thân đem lại cái sản phẩm gần với người dân của mình. Mình thấy tiếp cận thông tin và học hỏi nhanh hơn người khác. Mình có thể tới gần người ta được. Mình dễ nắm bắt nhu cầu thị trường, mình có thể trao đổi với mọi người qua mạng xã hội và thông tin đại chúng nữa. Do mình là thanh niên mà, hay tìm tòi”.
Những năm qua, câu chuyện cử nhân ra trường thất nghiệp hay thanh niên không có công ăn việc làm dễ nảy sinh tệ nạn đã len lỏi vào tận các thôn làng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Và mô hình trang trại nấm của chàng thanh niên Đoàn Công Tiến trở thành điểm sáng để tổ chức đoàn thanh niên xã Ia Phang nói riêng và huyện đoàn Chư Pưh nói chung mạnh dạn trong việc hỗ trợ thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp.
Anh Phan Đăng Tuân, Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nhận xét: “Tôi thấy anh Tiến là thanh niên tiêu biểu qua đó cần nhân rộng cho thanh niên trên địa bàn xã và huyện nói chung. Với những thanh niên khác cũng có ý tưởng khác thì đoàn xã cũng đến nhà trao đổi những mô hình thì thấy các thanh niên cũng có nhu cầu vay vốn thì bên đoàn xã cũng liên hệ với bên ngân hàng chính sách hỗ trợ cho thanh niên đầu tư thêm vốn sản xuất thì ngân hàng chính sách cũng hỗ trợ thanh niên nghèo, khó khăn để thanh niên có hướng phát triển các mô hình của thanh niên”.
Những suy nghĩ tích cực của một nông dân trẻ, đặc biệt là việc nhanh nhạy tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật và linh hoạt trong phương thức kinh doanh giúp cho chàng cử nhân ngành công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM phân hiệu Gia Lai – Đoàn Công Tiến – nhanh chóng tìm được chỗ đứng trên thị trường dù chỉ mới sản xuất 4 năm nay. Cơ sở không ngừng được mở rộng và nâng cấp với đa dạng sản phẩm có giá cả cạnh tranh, đặc biệt nhiều sản phẩm dù mới được thử nghiệm nhưng cho chất lượng tốt.
Sự phát triển của trại nấm cũng đồng nghĩa với việc tạo việc làm cho nhiều thanh niên địa phương hơn. Quan trọng hơn cả đó là những đại diện cho thế hệ nông dân thế hệ @ như Đoàn Công Tiến giúp khẳng định niềm tin về một thế hệ trẻ dám ước mơ, luôn nỗ lực và biết cống hiến mùa xuân của đời người để mang lại những mùa xuân tươi vui cho cuộc sống./.
Hoà Giang – Thanh Vui -Viễn Khánh