Phát triển doanh nghiệp động lực để Gia Lai phát triển về kinh tế

Cập nhật 20/1/2017, 14:01:19

 Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần quyết định tăng ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo…  Với những đóng góp quan trọng trong nền kinh tế như vậy nên phát triển doanh nghiệp là một trong những mục tiêu đang được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm và xem doanh nghiệp là lực lượng quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai đã xây dựng những chiến lược cụ thể, sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Để phát triển doanh nghiệp, một trong những việc đầu tiên Gia Lai thực hiện đó chính là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với những cơ chế, chính sách thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ tháng 5/2016 mô hình dịch vụ công ra đời, các thủ tục hành chính được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp.

Đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp cũng là một trong những hoạt động được lãnh đạo tỉnh, một số sở, ngành rất quan tâm trong thời gian qua, từ đó nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được kịp thời được tháo gỡ, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp với bộ máy chính quyền. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Huy, GĐ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank) cho biết: “Trong thời gian vừa rồi chưa bao giờ có sự quan tâm nhiều như thế  của tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển DN. Các DN đã nhận được lắng nghe của lãnh đạo trong việc tháo gỡ khó khăn, giúp DN yên tâm tạo dựng, phát triển DN. Qua NQ 35 của CP, các doanh nghiệp cũng rất yên tâm để khởi nghiệp, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình.

Toàn tỉnh hiện có 3.500 doanh nghiệp, so với năm 2015 tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng 23%, tương đương với trên 500 doanh nghiệp được cấp thành lập mới trong năm 2016. Tuy nhiên đặc thù doanh nghiệp chủ yếu là quy mô nhỏ và siêu nhỏ chiếm trên 90%. Để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, tạo sự bức phá mạnh mẽ cho nền kinh tế, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016, PGS – TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã đưa ra một số gợi ý về phát triển doanh nghiệp mà Gia Lai cần phải xác định một cách cụ thể, đó là ưu tiên phát triển doanh nghiệp có quy mô như thế nào để có những chính sách phù hợp với mục tiêu đặt ra?

PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam  cho biết: “Gia Lai phải xác định ưu tiên phát triển quy mô doanh nghiệp như thế nào? Ưu tiên phát triển các doanh nghiệp có quy mô lớn để thu hút vào địa phương để đầu tư khai thác các tiềm năng, thế mạnh hiện có, từ đó tạo sự bức phá mạnh mẽ cho nền kinh tế hay là chọn phát triển các doanh nghiệp nhỏ, vừa vừa tại địa phương. Hiện nay Gia lai cũng có những doanh nghiệp lớn và hoạt động rất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực”.

Để thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp, ngoài khuyến khích đối tượng là hộ kinh doanh đủ điều kiện nên phát triển thành lập doanh nghiệp, Gia Lai đặc biệt ưu tiên phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, đảm bảo nguồn lực để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội từ chính tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Gia Lai.

Ông Hồ Phước Thành,  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện nay ngoài doanh nghiệp địa phương, Gia Lai cũng đang thu hút các doanh nghiệp lớn vào địa bàn để đầu tư các dự án có quy mô lớn. Xác định đây chính là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế Gia Lai phát triển mạnh mẽ”.

Phát triển doanh nghiệp không chỉ là vấn đề định hướng mà cần phải có những hành động cụ thể thiết thực, đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của doanh nghiệp. Để làm được điều này, trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt lưu ý một số vấn đề mà địa phương cần phải thực hiện để phát triển doanh nghiệp

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Chính quyền phải “3 cùng” với doanh nghiệp. Đó là cùng lo với doanh nghiệp, cùng làm với doanh nghiệp, cùng chia sẻ thất bại và thành công với doanh nghiệp, nhất là chính quyền cấp cơ sở. Chính quyền phải biết động viên, tôn vinh doanh nghiệp làm tốt, dám nghĩ, dám làm.“Nhiều khi một lời động viên, chia sẻ với nhà đầu tư, nhất là trong lúc khó khăn là rất cần thiết”, chính quyền phải có cam kết minh bạch với nhà đầu tư, phải tập trung phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp. Điều này hoàn toàn có thể làm được nếu tạo môi trường tốt cho đầu tư, phát triển”.

Một mùa xuân mới lại về, hy vọng Gia Lai sẽ đón thêm nhiều vận hội mới trong năm mới này thông qua các định hướng, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có mục tiêu phát triển doanh nghiệp mà Gia Lai đã đặt ra và đang quyết tâm thực hiện.

Hồng Uyên -Thanh Sáng – Duy Linh

Trả lời