Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mặc dù thị trường hàng hóa phục vụ tết khá đa dạng về chủng loại và phong phú về mẫu mã, giá cả ổn định nhưng sức mua hiện vẫn còn khá chậm. Ghi nhận về thị trường bánh mứt tết tại Trung tâm thương mại thành phố Pleiku.

Thị trường bánh mứt Tết đã khởi động từ nửa tháng qua, thế nhưng sức mua hiện vẫn còn chậm, trong khi năm ngoái thời điểm này lượng hàng tiêu thụ khá mạnh. Tại Trung tâm thương mại thành phố Pleiku, rất ít người đi mua sắm tết. Các mặt hàng bánh mứt Tết năm nay chỉ tăng giá nhẹ so với năm trước, chủng loại sản phẩm đa dạng và phần lớn là các mặt hàng được sản xuất trong nước.
Chị Hồ Thị Hoa – Trung tâm thương mại Pleiku nói: “Năm nay sức mua hạn chế. Họ cần thứ gì mua thứ đó chứ không mua đại trà như mọi năm, mặt hàng năm nay phong phú nhiều mẫu mã mới, giá cả không tăng cao. Mọi năm hạt dưa 90.000đồng/kg năm này 100.000 đồng/kg, lên không đáng kể”.
Các tiểu thương cho biết để tránh tình trạng tồn hàng sau tết, năm nay họ không dám nhập hàng số lượng nhiều do không định lượng được sức mua của thị trường. Năm nay tình hình kinh tế ở một số địa phương trong tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, mất mùa nên nhu cầu tiêu dùng của người dân vì thế cũng eo hẹp hơn. Cần gì mua nấy là xu hướng chung của nhiều người mua.
Bà Nguyễn Thị Kim Loan – xã Biển Hồ, thành phố Pleiku cho biết: “Tùy theo điều kiện của mình bao nhiêu thì sắm bấy nhiêu thôi, không phung phí. Năm nay thấy giá cả cũng bình thường, ổn định, mình cũng mua mỗi thứ một chút không mua nhiều”.
Bà Dương Thị Nhung – Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông nói: “Mấy năm đi trễ, năm nay đi mua sớm hàng hóa đầy đủ hơn. Năm nay mùa màng mất thì mình cũng sắm giới hạn, không sắm đại trà như mọi năm”.
Thời điểm này, nhu cầu mua sắm tết của người dân vẫn còn cầm chừng, các tiểu thương đang hy vọng sức mua sẽ tăng cao vào những ngày cận Tết. Được biết, đểgóp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết, các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Gia lai đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ. Trong 2 tháng trước, trong và sau tết, lượng hàng dự trữ ước tính trị giá trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm khoảng 3.900 tỷ đồng. Riêng trong tháng cận tết, giá trị hàng hóa dự trữ trên 5.500 tỷ đồng./.
Kim Châu – Thiên Thanh-Minh Trí