Với quy mô diện tích cao su, hồ tiêu lớn nhất cả nước, cà phê đứng thứ hai sau Đăk Lăk, tỉnh Gia Lai có thế mạnh rất lớn về sản xuất nông nghiệp hàng hóa thuộc nhóm nông sản xuất khẩu chính của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay giá trị kinh tế mang lại còn rất thấp do sản phẩm làm ra chủ yếu xuất thô. Khắc phục hạn chế hiện nay, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là giải pháp quan trọng tỉnh Gia Lai đang đặc biệt ưu tiên tập trung triển khai thực hiện.

Nhất là đối với một địa phương có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển sản xuất nông nghiệp như tỉnh Gia Lai. Toàn tỉnh hiện có hơn 90 ngàn ha cà phê, 100 ngàn ha cao su, 15 ngàn ha hồ tiêu, sản lượng cà phê nhân hằng năm đạt trên 200 ngàn tấn, cao su trên 85 ngàn tấn mủ khô, hồ tiêu trên 49 ngàn tấn. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ cà phê chế biến mới chỉ đạt 2%, tiêu đạt 5%, chế biến cao su mới dừng lại ở công đoạn sơ chế mủ thô. Tại Hội thảo “ Triển vọng và nông nghiệp công nghệ cao” được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức trong chuỗi các hoạt động bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư, những tồn tại, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai đã được các nhà chuyên môn, các nhà khoa học phân tích, đánh giá một cách khách quan và cho rằng chính hạn chế đó là tiềm năng rất lớn để thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao.
Bà Lại Thị Bích, Công ty TNHH MTV Hồ tiêu Ngũ Sắc cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã kết nối được với một số nhà đầu tư và họ sẵn sàng chấp nhận đầu tư đưa công nghệ cao sản xuất hồ tiêu tại Gia Lai và sau đó thu mua sản phẩm. Vì vậy chúng tôi mong muốn địa phương sẽ bố trí được quỹ đất để xây dựng mô hình cụ thể”.
Ông Lê Văn Lịnh. PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong chương trình nông nghiệp công nghệ cao, trước nay nông nghiệp của Gia Lai cũng rất phát triển trên một diện tích lớn như vậy, toàn bộ trên 500 ngàn ha để phát triển nông nghiệp, có các cây công nghiệp, cây nông nghiệp, cây lương thực. Lâu nay cũng đã đầu tư nhưng để đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng về ngành nông nghiệp cũng đề nghị chế biến sâu các loại cây công nghiệp”.
Ngoài Hồ tiêu, cà phê, cao su….nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai còn có thể ứng dụng trên một số loại cây trồng khác như: mía, rau màu…đây cũng là những cây trồng thuộc thế mạnh của Gia Lai và thực tế một số địa phương khác đã rất thành công khi ứng dụng công nghệ cao, tạo nên chuỗi giá trị liên kết trong sản xuất, tiêu thụ.
Nói về vấn đề này PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Trường ĐH Tây Nguyên đánh giá: “Ngoài các cây công nghiệp chủ lực của tỉnh Gia Lai như: cà phê, hồ tiêu, cao su…Gia Lai cũng có lợi thế phát triển một số cây trồng khác. Trong đó có cây mì, là cây xóa đói giảm nghèo thì cũng phải cần tính tới. Bên cạnh đó còn có một số loại cây trồng dược liệu, rau hoa các loại cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao”.
Với sản phẩm nông nghiệp ngày càng gia tăng về sản lượng, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng năm đạt xấp xỉ 25 ngàn tỷ đồng, Gia Lai đang mở ra triển vọng thu hút các nhà đầu tư về lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản chất lượng cao, góp phần tạo sự bứt phá cho nền nông nghiệp của Gia Lai trong tương lại, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm ở thị trường trong và ngoài nước.
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai vừa qua, PGS,TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng chính hạn chế hiện nay của Gia Lai lại là cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư khi đầu tư các dự án công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại Gia Lai. Đặc biệt, hiện nay Thủ tướng Chính phủ cam kết sẽ có cơ chế hỗ trợ tích cực cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tin chắc rằng nền nông nghiệp trong nước cũng như Gia Lai sẽ có những bước đột phá mạnh mẽ trong tương lai không xa.
Hồng Uyên – Thanh Sáng