Gia Lai nỗ lực thoát nghèo bền vững

Cập nhật 01/1/2017, 07:01:02

Những năm qua, thông qua việc thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, diện mạo nông thôn  trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là đời sống của bà con vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

1-1-noluc

Là một trong 435 hộ mới thoát nghèo trong năm 2016 của huyện Đak Pơ, gia đình anh Đinh HNgẽh ở làng Jrodơng 2, xã Yang Bắc hiện đang sống trong căn nhà xây kiên cố, thay cho căn nhà cũ trước kia. Đây là kết quả của quá trình vươn lên thoát nghèo của gia đình anh khi trước đây là một trong những hộ nghèo lâu năm của làng Jrodơng 2 này.

Anh Đinh HNgẽh ở làng Jrodơng 2, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Được vay 15 triệu từ nguồn tín dụng cho vay hộ nghèo, gia đình đã  đầu tư nuôi bò, trồng mía, mì trên diện tích đất sẵn có của gia đình để phát triển kinh tế. Hiện gia đình tôi có 1,3 ha mì, 3 sào mía và 4 con bò. Giờ thoát nghèo rồi tôi vui lắm, cố gắng là ăn để nuôi con ăn học”.

Song song với việc triển khai các chính sách, chương trình dự án giảm nghèo, một giải pháp giảm nghèo được nhiều địa phương triển khai đó là xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả giúp người nghèo có việc làm, thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững.

Ông Hyưm Làng Kon Chang xã Hà Tây, huyện Chư Pah  cho biết: “Tôi được hỗ trợ 1 con bò sau đó Nhà nước cho tôi vay vốn 30tr tôi mua thêm 2 con bò và trồng 1000 cây cao su. Giờ gia đình làm ăn và phát triển, có điều kiện lo cho con cái đi học có công việc làm ăn. Tôi muốn Nhà nước quan tâm chỗ xã nhà Hà Tây nhiều hơn nữa để mà bà con được thoát nghèo bền vững”

Ông Thaoh-Chủ tịch UBND xã Hà Tây, huyện Chư Pah đánh giá: “Đối với cấp ủy chính quyền địa phương và cá nhân tôi đánh giá rất cao việc sở LĐTBXH chọn xã Hà Tây để triển khai mô hình giảm nghèo bền vững cho 20 chục hộ của bà con hộ nghèo của xã. Tôi cũng mong rằng đối với mô hình này thì lãnh đạo tiếp tục quan tâm thực hiện tại Hà Tây để bà con có cơ hội thoát nghèo bên vững”

Với nhiều chính sách được triển khai thực hiện, tính đến cuối năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh ước giảm trên 2,76% so với đầu năm, đây là nỗ lực  rất đáng trân trọng của tỉnh GL trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh đó tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào DTTS vẫn còn cao, trên 80%. Do đó, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao và bền vững, Gia Lai đã đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể.

Ông Lê Văn Thành-Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh cho biết: “UBND tỉnh đã sát nhập 2 chương trình mục tiêu lớn của Quốc gia đó là Chương trình Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững thành một chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 mà đã phân công từng sở ban ngành phụ trách từng lĩnh vực theo đa chiều.  Sẽ bám sát vô nguyên nhân và nghèo của người dân để từng sở ban ngành có giải pháp cụ thể hỗ trợ người dân một cách thích đáng để rồi sao qua giai đoạn 2016-2020 này tỉnh ta đạt mục tiêu giảm nghèo theo cam kết của Liên hiệp quốc”.

Cùng với đó Gia Lai tập trung tuyên truyền vận động người nghèo ý thức tự vươn lên, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, nỗ lực thoát nghèo bền vững. Tin rằng nếu làm được như vậy thì việc hoàn thành mục tiêu từ nay đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm khoảng 2,5%, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,21% (theo chuẩn đa chiều) sẽ không là vấn đề đối với công tác giảm nghèo trên đia bàn tỉnh Gia Lai./.

Lê Thư-Minh Trí-Minh Trung

Trả lời