Thận trọng với hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là trong thời điểm gần đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Cập nhật 23/12/2016, 09:12:21

 Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, và thông thường vào dịp cuối năm, sức mua hầu hết các mặt hàng đều tăng mạnh; do đó đây cũng là thời điểm mà hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu lộng hành và người tiêu dùng cần phải hết sức thận trọng trước khi chọn mua hàng hóa để đảm bảo cho quyền lợi của chính mình.

Thực tế cho thấy, hầu như bất kỳ hàng hóa nào bán chạy trên thị trường cũng đều xuất hiện hàng giả, hàng nhái, và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng lo ngại là hầu hết hàng giả sản xuất trong nước chủ yếu là hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng, thuốc chữa bệnh cho người… sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Gia Lai; năm 2016, các lực lượng chức năng thành viên BCĐ 389 tỉnh qua kiểm tra đã phát hiện 3.803 vụ vi phạm, xử phạt 3.445 vụ. Trong đó vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu là 1.254 vụ; gian lận thương mại và điều kiện kinh doanh là 2.532 vụ và 17 vụ hàng giả. Nguyên nhân một phần là do hàng hóa sản xuất trong nước tuy đa dạng, phong phú về chủng loại nhưng phân khúc thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi đó, hàng hóa của nước ngoài với mẫu mã đẹp, giá rẻ, cùng với tâm lý mua sắm của người tiêu dùng đã tạo cơ hội cho tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại tồn tại. Đặc biệt hiện là thời điểm gần Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân bắt đầu tăng nên cần thận trọng hơn với hàng giả, hàng nhái ./.

 

Mỹ Tiến, Huy Toàn

Trả lời