Hội thảo “Tiềm năng và phát triển du lịch tỉnh Gia Lai”.

Cập nhật 18/12/2016, 09:12:11

Sáng 17.12, tại Khách sạn Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và phát triển du lịch tỉnh Gia Lai”. Dự hội thảo có các đòng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch; Đại diện một số Hiệp Hội Du lịch và các doanh nghiệp trong nước, cùng lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Kon Tum, Đăk Lắc và TP.HCM. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Nguyễn Đức Hoàng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VHTT&DL Gia Lai chủ trì hội thảo.

17-12-hoithaodulichtrua

Hội thảo “Tiềm năng và phát triển du lịch tỉnh Gia Lai” nhằm quảng bá tiềm năng về tài nguyên du lịch của Gia Lai, giới thiệu với nhà đầu tư và báo chí trong và ngoài tỉnh các định hướng, chủ trương phát triển du lịch của địa phương. Các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phân tích, đánh giá tiềm năng về tài nguyên du lịch và những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển, ưu đãi đầu tư du lịch của tỉnh Gia Lai, đóng góp ý kiến đưa ra những giải pháp tối ưu, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Gia Lai trong thời gian tới

17-12-hoithaodulichtrua-2-ong-hoang

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đảng và Chính phủ đã xác định “Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn” để tập trung đầu tư, ưu tiên phát triển. Trong bối cảnh đó, du lịch Gia Lai với mục tiêu phát huy nội lực hiện có, tận dụng cơ hội trong nước và quốc tế, từng bước đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh của du lịch Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Hội thảo “Tiềm năng và phát triển du lịch tỉnh Gia Lai” là diễn đàn trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các nhà đầu tư với chính quyền địa phương về những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức về đầu tư du lịch tại Gia Lai, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự hấp dẫn để thu hút khách du lịch đến với Gia Lai ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới”.

19-12-hoithaodulich

Trên cơ sở nguồn tài nguyên hiện có, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030″ trong đó tập trung vào những ưu thế về tài nguyên thiên nhiên, danh lam thắng cảnh mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng như:  Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, Biển Hồ, Hồ Ia Ly, Hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường, … lễ hội văn hóa các dân tộc và đặc biệt “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận, là tiền đề cho sự kết hợp giữa du lịch sinh thái và du lịch văn hóa một cách mật thiết trong quá trình định hướng phát triển du lịch của địa phương. Cùng với đó tỉnh Gia Lai đã đưa ra một số giải pháp cơ bản đó là ưu tiên quỹ  đất để  phát  triển  du  lịch trên cơ sở định hướng các dự  án  quy hoạch theo từng giai đoạn; đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch sinh thái – văn hóa; xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh du lịch cho lực lượng lao động phục vụ ngành du lịch. Hội thảo đã thảo luận với nhiều ý kiến đóng góp, thẳng thắn và tâm huyết của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển, ưu đãi đầu tư du lịch, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch.

Bà Trần Thị Mỹ Lệ- Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết: “Tôi được biết Gia Lai qua thơ ca với những địa danh nổi tiếng rất hấp dẫn như Hồ Tơ Nưng, Núi Hàm Rồng, Hồ Ia Ly, nhưng tôi thấy việc quảng bá du lịch còn hạn chế, chưa có những hình ảnh sâu đậm để quảng bá cho các du khách biết. Hơn nữa tôi thấy rằng các sản phẩm lưu niệm về du lịch chưa có, theo tôi nghĩ thì Gia Lai cần có sản phẩm và những đặc trưng khác biệt có gì đó riêng hơn đường trùng lắp với Đăk Lắc hay Lâm Đồng. Gia Lai cần phát huy thế mạnh của mình về lễ hội cộng đồng các dân tộc, trong đó có văn hóa cồng chiêng nổi tiếng của mình”.
Ông Lê Văn Minh- Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phát biểu: “Qua tổng thể quy hoạch của tỉnh tôi thấy rằng tiềm năng Gia Lai du lịch còn rất nhiều, nhưng thời gian qua du lịch phát triển rất chậm. Những dự án đầu tư vào Gia Lai chưa có điểm nhấn, chưa có 1 khu du lịch nào nổi tiếng ghi vào điểm trên bản đồ du lịch Quốc gia. Theo quy hoạch chúng tôi đã nhận định Gia Lai là địa phương rất quan trọng của trung tâm phát triển của Tây Nguyên và tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Capuchia. Tiềm năng thế mạnh đang còn bỏ ngỏ cũng là điểm cho các nhà đầu tư quan tâm đầu tư, theo tôi nên kêu gọi nhà đầu tư lớn, nguồn lực mạnh để đầu tư có trọng điểm, quy hoạch các khu vui chơi giải trí một cách tổng thể và quy mô tập trung để làm bàn đạp phát triển rộng ra cho các dịch vụ du lịch khác”.

Từ những quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cùng với những phân tích đánh giá của các nhà nghiên cứu, Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp làm du lịch, Tổng Cục du lịch đã đưa ra một số định hướng để du lịch Gia Lai phát triển trong thời gian tới.

Để du lịch Gia Lai ngày càng có sức hút và phát huy hết tiềm năng thế mạnh ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã đưa ra một số giải pháp: “Qua phân tích nhận định, chúng tôi đưa ra một số giải pháp cho du lịch Gia Lai đó là  nâng cao nhận thức về vai trò du lịch theo liên kết vùng miền; đầu tư nhân lực con người để làm du lịch; chính quyền nâng cao xây dựng cơ sở vật chất; xác định nhà đầu tư trọng điểm để xây dựng trọng tâm cơ sở các khu nghỉ dưỡng, những dịch vụ để phát triển du lịch… Gia Lai đang có những lợi thế về chính sách và là vùng trung tâm tam giác phát triển nên cần phát huy thế mạnh của mình để tạo cho ngành du lịch cất cánh trong tương lai”.

Những đóng góp ý kiến của các nhà nghiên cứu du lịch, các giải pháp cụ thể trong thực tế cùng với tiềm năng thế mạnh du lịch sẵn có của mình với những chính sách ưu đãi của Trung ương và địa phương, hy vọng trong thời gian tới Gia Lai sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, nhằm đánh thức tiềm năng du lịch của địa phương và Gia Lai sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế./.

Ngọc Ánh ,Minh Trí , Đặng Trà

Trả lời