Cần đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án mở rộng mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước đường Hùng Vương, Tp.Pleiku

Cập nhật 10/12/2016, 10:12:42

Đã cận kề đến thời điểm hoàn thành công trình theo kế hoạch, song đến nay, tiến độ thực hiện dự án mở rộng mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước đường Hùng Vương – thành phố Pleiku vẫn diễn ra khá ì ạch. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như đời sống của người dân trên địa bàn thành phố Pleiku.

10-12-daynhanh

Theo kế hoạch vào thời điểm này Dự án mở rộng mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước đường Hùng Vương – thành phố Pleiku phải được gấp rút triển khai. Song trái lại, trên toàn tuyến đường Hùng Vương chỉ lác đác số ít công nhân đang xây dựng và một vài máy móc đang hoạt động. Với tiến độ này, không biết đến khi nào công trình mới được hoàn thành. Trong khi đó, đất đá thì được tập kết, đổ đầy đường; hệ thống thoát nước được đào bới tạo thành từng hố sâu. Thậm chí tại nhiều đoạn dù đã lắp đặt xong hệ thống cống, mặt đường được mở rộng nhưng cũng chẳng có đơn vị thi công nào làm lại vỉa hè để người dân đi lại cho an toàn….

Một người dân bức xúc nói: Tôi là người dân ở đây thì tôi thấy làm như thế là quá lâu, bụi bặm quá. Nhà nào kinh doanh buôn bán thì trở ngại đủ thứ. Đào hố rồi để đấy thì người dân phải tự động tìm mọi cách mà vô nhà thôi….

Dự án mở rộng mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước đường Hùng Vương (đoạn Lý Thái Tổ-Diệp Kính và cầu Hội Phú-Phù Đổng) có tổng chiều dài gần 2km với tổng mức đầu tư gần 23 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 16,8 tỷ  đồng. Sau khi hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân mà còn giải quyết tình trạng ngập úng khu vực này. Tuy nhiên, thực tế việc thi công diễn ra khá chậm tại một số đoạn đã gây ra không ít bức xúc cho người dân, đặc biệt tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

        Chị Nguyễn Thanh Trân, thành phố Pleiku cũng cho biết: “Họ làm quá lâu, trong khi đó trời mưa nguy hiểm cho người dân rất nhiều và nguy hiểm cho con nít, người tham gia giao thông nữa, bụi bặm. Nhiều vấn đề lắm. Ở đây có 2 trường hợp tai nạn em nhìn thấy rồi, một người đi qua cầu thì họ rớt xuống, người dân ở đây phải kéo họ lên. Trường hợp thứ 2 là một người ban đêm người ta không nhìn thấy rõ khi người ta không che chắn, không biển báo cho nên người ta mất tay lái rồi bị ngã”.

Trước tình trạng thi công chậm trễ của dự án, mới đây Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ đời sống nhân dân, đặc biệt là khi Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai đã cận kề và tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần…./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời