Sáng nay (ngày 9/12), Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổng Bí thư BCHTW Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Chủ trì điểm cầu tại tỉnh Gia Lai có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên một Nghị quyết TW được quán triệt bằng hình thức trực tuyến từ TW tới 63 tỉnh, thành phố với sự có mặt đông đủ của tất cả các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên BCH TW Đảng cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố. Điều này thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của Đảng ta ngay từ khi học tập, quán triệt để tổ chức thực hiện Nghị quyết. Do vậy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, địa phương cần nắm vững quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả ở địa phương, cơ quan mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết đạt hiệu quả, gắn việc nói đi đôi với làm thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, biện pháp phải đúng để không phụ lòng của nhân dân đối với Đảng, qua đó góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là đạo đức, là văn minh. Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW quán triệt nội dung và kế hoạch thực hiện Nghị quyết, qua đó giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, địa phương nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp nhằm cương quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực của người có chức, có quyền, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
Thiên Thanh, Đặng Trà