Nhà máy nước Sài Gòn – PleiKu sẽ mở rộng đối tượng được cung cấp nước sạch.

Cập nhật 04/12/2016, 06:12:57

Tháng 6/2015 nhà máy nước Sài Gòn – Pleiku chính thức đi vào hoạt động, được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán khan hiếm nguồn nước sạch cho người dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên sau gần 2 năm hoạt động, nhà máy vẫn chưa thể cung cấp nguồn nước sạch đến với các hộ gia đình như mong muốn. Vì sao người dân đang có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt rất lớn, trong khi nhà máy nước lại dư nguồn cung mà vẫn không thể đáp ứng; giải pháp nào được đưa ra để tháo gỡ vướng mắc này để người dân sớm có nguồn nước sạch sinh hoạt.

3-12-nhamy

Theo cam kết, từ năm 2015 nhà máy nước Sài Gòn-Pleiku sẽ phải cung cấp nước với công suất 10.000M3/ngày; năm 2016 là 12.000M3/ngày; năm 2018 là 20.000M3/ngày và đến năm 2020 là 30.000M3/ngày. Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai sẽ hoàn thành mạng đường ống thứ cấp để phân phối nước đến các hộ dân. Tuy vậy, đến  nay, do mạng lưới đường ống vẫn chưa được lắp đặt nên nhà máy nước Sài Gòn-Pleiku chỉ có thể hoạt động với công suất 5.000M3/ngày.

Hiện tại, mỗi ngày đêm nhà máy nước chỉ chạy trong vòng 6 tiếng, thời gian còn lại hầu như là ngưng hoạt động.

Anh Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng sản xuất Kinh doanh, nhà máy nước Sài Gòn-Pleiku cho biết: “Hệ thống không chạy hết công suất thì sẽ làm cho lượng châm hóa chất clo, hay BAC cũng khó khăn. Hệ thống đang hoạt động nhưng lại ngưng quá lâu thì các bông cặn sẽ tạo lắng trong bể phản ứng nên sẽ ảnh hưởng nguồn nước, nước chạy 24/24 thì sẽ không xảy ra”.

Dù không hoạt động hết công suất, nhưng mọi công tác vận hành, xử lý, kiểm nghiệm chất lượng nguồn nước vẫn được nhà máy nước Sài Gòn- Pleiku thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo nước sau khi qua xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn chất lượng 100% theo quy định.

Ông Đinh Thái Phiên, GĐ nhà máy nước Sài Gòn-Pleiku cho biết thêm: Với công nghệ mới, đội ngũ nhân viên được đào tạo thì nhà máy vẫn đang hoạt động rất tốt nhưng cái khó là nhà máy thừa khả năng cung,  người dân đang có nhu cầu nhưng chúng tôi vẫn không thể cung cấp…

        Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên, vừa qua sau khi xem xét công văn của Sở Kế hoạch & Đầu tư, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định đồng ý bán 51% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược để cổ phần hóa  Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai; nhà máy nước Sài Gòn-Pleiku triển khai các công việc cần thiết, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống mạng, nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao của người dân.

Ông Phiên cho biết: “Chúng tôi đã khảo sát tất cả các điểm, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh giờ chúng tôi sẽ tiến hành cải tổ, và ưu tiên tập trung phát triển hệ thống mạng làm thế nào để mùa khô tới sẽ nâng cao được khả năng cung cấp cho người dân vùng khan hiếm nước”.

Theo khảo sát, hiện tại, Tp.Pleiku vẫn còn hơn 60% hộ dân chưa được đáp ứng nguồn nước sạch sinh hoạt. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, và những giải pháp  đồng bộ từ các đơn vị nhà máy cung cấp nước trên địa bàn, đặc biệt khi nhà máy nước Sài Gòn-Pleiku phát huy được công suất, sẽ có thêm nhiều người dân TP Pleiku có nguồn nước sạch hợp vệ sinh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống../.

Kim Ngân,Viễn Khánh

Trả lời