Trong khi một số địa phương như huyện Krông Pa đang gặp khó khi chưa biết phải làm thế nào cho hiệu quả để đạt các tiêu chí nông thôn mới thì tại huyện biên giới Ia Grai, xã Ia Sao đã về đích nông thôn mới sau 6 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; và đây là niềm vinh dự của cán bộ, nhân dân xã Ia Sao. Thế nhưng về đích sớm không có nghĩa là dừng lại ở đó mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã xác định cần tiếp tục quan tâm nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân để có thể đảm bảo thực hiện được mục tiêu lớn của chương trình là thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân.

Bộ mặt nông thôn ở các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Sao có nhiều đổi thay đáng phấn khởi sau hơn 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, thôn Tân An được xem là điểm sáng trong thực hiện chương trình. Không chỉ thực hiện vượt chỉ tiêu đăng ký về thực hiện đường giao thông nông thôn theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân trong thôn còn có thu nhập bình quân đầu người cao nhất xã. Đến nay toàn bộ đường nội thôn đã được bê tông hóa, cùng nhiều dịch vụ phát triển, tạo thuận lợi cho người dân trong giao thương, sinh hoạt.
Ông Hoa Xuân Niêm-Người dân thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói: “Làm được đường thì nhân dân hưởng lợi, đi lại thuận lợi hơn, giao thông, làm ăn, suôn sẻ hơn. Nhà nước có chủ trương thì nhân dân hưởng ứng và phấn khởi đóng góp một phần nào đó để Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Ông Trần Hạnh Phúc-Trưởng thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Thôn Tân An có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất xã từ 28 đến 30 triệu đồng/người/năm. Về môi trường, thôn vận động nhân dân thắp điện, vệ sinh môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp. Tuy vậy cần nâng cao thu nhập và đời sống văn hóa tinh thần cho người dân”.
Xã Ia Sao hiện có hơn 2.100 hộ, trong đó 42% số hộ DTTS. Bên cạnh làm công nhân cho các công ty cà phê đứng chân trên địa bàn, thời gian qua, nhiều người dân trong xã còn khai thác các tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của địa phương, nhất là trồng cà phê, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Nếu như năm 2010 hơn 18% số hộ trong xã thuộc hộ nghèo thì đến nay giảm còn 6,9%, thu nhập tăng từ 13 triệu đồng/người/năm lên hơn 27 triệu đồng/người/năm. Tuy vậy, các tiêu chí mà xã đạt được chỉ vừa chạm ngưỡng quy định trong Bộ tiêu chí và đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã phải tiếp tục phát triển vững chắc 19 tiêu chí trong thời gian tới.
Ông Đàm Văn Viễn-PCT UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Quan điểm của Đảng ủy, UBND xã là giữ vững và nâng cao các tiêu chí đạt được, càng ngày tiêu chí ngày càng hoàn thiện hơn. Song song với đó là về thu nhập và triển khai sản xuất cho dân là đưa giống cây trồng mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, thu nhập, khi đó đời sống của người dân mới được nâng lên và giảm số hộ nghèo”.
Về đích chương trình Nông thôn mới đầu tiên trên địa bàn huyện biên giới Ia Grai-Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là nền tảng để xã Ia Sao tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhằm thực hiện bền vững các tiêu chí đã đạt được, qua đó xứng đáng với xã Nông thôn mới. Một điều quan trọng hơn nữa là không chỉ bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khang trang hơn mà người dân còn rất phấn khởi vì những điều được thụ hưởng từ xã nông thôn mới./.
Thiên Thanh,Minh Trí