Công điện của UBND tỉnh về việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak

Cập nhật 01/12/2016, 14:12:19

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên, ngày 30/11/2016 các huyện phía Đông và Đông Nam của tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, cá biệt tại thị xã An Khê có mưa rất to, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 2/12/2016 và có thể gây lũ lụt tại các huyện phía Đông và Đông Nam của tỉnh. Ngày 30/11/2016, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak cũng đã thông báo điều chỉnh lưu lượng xả lũ qua tràn tối đa lên 350 m3/s và có khả năng tăng thêm.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh có công điện khẩn yêu cầu: Các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình xả lũ các hồ chứa trên lưu vực sông Ba và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với lũ lụt, lũ quyét, sạt lở đất đá; thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, xả lũ hồ chứa trên các phương tiện thông tin đại chúng.  UBND các huyện Kông Chro, Đăk Pơ, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, thị xã An Khê, Ayun Pa tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 3/12/2016 để ứng phó với mưa lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn trên địa bàn và thông báo của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nat về xả lũ hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nat, thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai về xả lũ hồ chứa Ayun Hạ, thông báo gấp cho nhân dân khu vực ven sông Ba về tình hình xả lũ để chủ động ứng phó; chủ động triển khai ngay công tác phòng chống lũ lụt với phương châm “ 4 tại chỗ”, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản.  Bố trí lực lượng công an, quân đội ứng trực tại các khu vực nguy hiểm về ngập lũ, sạt lở đất đá, vận động nhân dân không bơi lội qua sông, suối khi nước lũ về, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn trong trường hợp cần thiết. Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi nghiêm túc chấp hành việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện theo đúng quy trình, chủ động xả nước hồ chứa hợp lý trước khi có dự báo mưa lũ lớn, tránh xả lũ dồn dập gây thiệt hại cho vùng hạ du sông Ba. Mọi chậm trễ trong việc thông tin, báo cáo việc vận hành xả lũ, việc tự ý xả lũ gây hậu quả nghiêm trọng thì Giám đốc Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

BT: Kim Châu

Trả lời