Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Gia Lai (Việt Nam) với tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra vào sáng ngày 29/11 tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí PCT UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị của tỉnh. Về phía tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia), Ngài Môm Sa Rươn – Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh.
Chào mừng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đến Gia Lai, thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chuyến đến thăm và làm việc của Ngài Tỉnh trưởng Môm Sa Rươn cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng, và mong rằng chuyến thăm này sẽ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng cũng như 2 dân tộc Việt Nam và Campuchia; đồng thời qua đây 2 tỉnh sẽ có những bàn bạc và định hướng cho một số nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới. Thông tin đến đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng về một số nét khái quát trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Stung Treng đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi Gia Lai trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trên đất nước Campuchia về với đất mẹ; tạo môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp của tỉnh sang làm ăn thuận lợi cũng như trong các lĩnh vực hợp tác khác. Trên cơ sở đó, đồng chí Võ Ngọc Thành mong rằng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện và giúp đỡ nhiều hơn nữa của Ngài Tỉnh trưởng Môm Sa Rươn cũng như nhân dân Campuchia để sự hợp tác giữa 2 tỉnh thuận lợi hơn, tạo sự gắn bó ngày càng phát triển.
Cảm ơn những tình cảm của đồng chí Võ Ngọc Thành và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai; Ngài Môm Sa Rươn – Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng khẳng định sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như tỉnh Gia Lai đối với nhân dân Campuchia nói chung và tỉnh Stung Treng nói riêng trong chiến tranh là rất lớn, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa Pôn Pốt diệt chủng; và trong xây dựng tỉnh Stung Treng hôm nay, sự tạo điều kiện của Gia Lai về nguồn kinh phí hỗ trợ cho một số lĩnh vực đã tạo cơ hội để Stung Treng ngày càng phát triển; qua đó cùng nhau thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó và phát triển giữa 2 tỉnh. Ngài Sôm Ma Rươn cũng mong rằng trong cuộc bầu cử Quốc hội và nhân dân Campuchia tới đây sẽ nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh và nhân dân tỉnh Gia Lai để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Ngài Môm Sa Rươn – Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã ký kết biên bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng. Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh cơ bản thống nhất với những nội dung được 2 tỉnh đưa ra trong biên bản ghi nhớ; trong đó ưu tiên cho một số lĩnh vực y tế, thương mại; và hi vọng sau lễ ký kết này, mối quan hệ giữa 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng cũng như 2 nước Việt Nam – Campuchia ngày càng khắng khít và bền vững hơn ./.
Mỹ Tiến, R’Piên