Tiếp tục với một thông tin đáng chú ý. Toà án nhân dân huyện Kbang vừa đưa ra xét xử vụ án vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng đối với 30 bị cáo. Đây là vụ án có số bị cáo nhiều nhất từ trước đến nay.
Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước nên vào cuối tháng 10/2015, Phan Thanh Nhật (sinh năm 1992, ở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã lôi kéo Vi Văn Thanh (sinh năm 1988 ở huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum) vào rừng khai thác gỗ về bán cho Nhật theo giá thoả thuận. Sau đó, Thanh rủ thêm đồng bọn dùng cưa xăng vào rừng thuộc Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đăk Rong quản lý để khai thác gỗ trái phép về bán cho Phan Thanh Nhật. Vào chiều ngày 21/1/2016, trong khi Nhật cùng đồng bọn đang vận chuyển gỗ thì bị lực lượng bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Đăk Rong phát hiện và bắt giữ. Ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện có 50 cây gỗ đã bị chặt hạ, với trên 180 m3, giá trị thiệt hại quy thành tiền là gần 660 triệu đồng. Sau đó, cơ quan chức năng của huyện đã tiến hành khởi tố 30 người tham gia vào vụ khai thác gỗ trái phép này.
Tại phiên toà, các bị cáo đã nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Xét hành vi vi phạm của các bị cáo là nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và xâm hại đến tài nguyên rừng nên Toà án nhân dân huyện Kbang đã tuyên phạt tổng cộng 480 tháng tù giam cho 28 bị cáo. Trong đó: Phan Thanh Nhật là chủ mưu bị phạt 33 tháng tù giam; có 17 bị cáo bị phạt tù từ 24 đến 30 tháng, 7 bị cáo bị phạt 3 tháng tù giam và 2 bị cáo được hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại gần 480 triệu đồng cho đơn vị chủ rừng.
Đức Hải