Ông Sáu sáng chế

Cập nhật 29/11/2016, 08:11:12

Làm lợi cho mình thì cũng nên làm lợi cho bà con để cùng phát triển, cùng xây dựng nông thôn mới. Đây là điều tâm huyết cũng là điều trăn trở của không ít người trong cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt.

Với suy nghĩ giản đơn ấy, ông Lê Văn Sáu ở thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đak Pơ đã tự mình tìm hiểu và nghiên cứu rồi sáng chế ra chiếc máy làm cỏ, bỏ phân cho mía để ứng dụng vào việc trồng mía ở địa phương, mang lại nhiều tiện ích cho bà con nông dân.

29-11-ongau

Không có dịp được thực địa để xem công năng của chiếc máy làm cỏ bỏ phân cho mía của ông Lê Văn Sáu sáng chế, bởi chưa phải thời điểm đầu vụ trồng mới; thế nhưng qua mục sở thị chiếc máy tại nhà và nghe ông giới thiệu cũng thấy đó như là “phát minh lớn” của  người nông dân chân lấm tay bùn, xuất phát từ những ý tưởng rất thiết thực.

Với một chiếc máy nổ được mua sẵn, sau đó ông bắt đầu độ thêm các bộ phận khác cần thiết cho máy như cối để thực hiện công đoạn bỏ phân, lưỡi cày để đảm bảo khi cày đất đều giúp phân trộn sâu vào đất, và quan trọng nhất của chiếc máy sáng chế này là bộ phận cắt phân có nhiệm vụ ngắt phân mỗi khi quay đầu máy chuyển đường cày. Đơn giản, tiện lợi và hiệu quả mang lại rất khả quan khi tiết giảm được thời gian cũng như chi phí so với làm thủ công trên cùng một đơn vị diện tích.

Ông Lê Văn Sáu – thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Hoạt động của máy này thì rất hiệu quả. Ví dụ như một máy làm một ngày thì 40 công làm 1 ngày không bằng. Còn nói về kinh tế, mình tính lợi nhuận thì cái máy này lợi gấp đôi so với công mình làm thủ công”.

Chỉ đơn giản là thế nhưng theo ông Sáu, nhiều người cũng đã tìm đến học hỏi để làm theo nhưng đều không được. Sản xuất giỏi và quan trọng là muốn tự mình làm một điều gì đó thiết thực để giúp đỡ bà con nông dân ở địa phương phát triển sản xuất; những bằng khen, giấy khen của huyện, của tỉnh trao tặng một lần nữa càng khẳng định sự đóng góp của những nông dân như ông Sáu trong công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Gia Lai. Và trong tương lai, ông vẫn đang dự định, tiếp tục sáng chế ra những chiếc máy phục vụ cho phát triển cánh đồng lớn ở địa phương .

Ông   Sáu  nói: Ý định của tôi là muốn sáng tạo ra 1 chiếc máy tuốt lá mía nhưng mà bây giờ hiệu quả cũng chưa đi đến đâu nên để khi nào tôi sáng tạo ra nó thành công thì tôi mới nhân rộng ra ./.

Mỹ Tiến – Bích Thủy- Đặng Trà

Trả lời