Theo kế hoạch trung tuần tháng 12/2016, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Tp.Pleiku với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ban ngành TƯ, cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Hội nghị đặt ra mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh. Để có thêm thông tin về công tác chuẩn bị cũng như những nội dung trọng tâm sẽ diễn ra tại sự kiện quan trọng này, phóng viên Đài PTTH Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phóng viên: Thưa ông, tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016. Vậy ông có thể cho biết những nội dung chính sẽ diễn ra tại hội nghị lần này?
Ông Nguyễn Đức Hoàng: Công tác tổ chức xúc tiến đầu tư năm nay đã được chuẩn bị khá lâu. UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc để phân công cụ thể, đáp ứng yêu cầu về tính khẩn trương của công tác này. Trong hội này sẽ làm hai phần chính. Một là tổng kết 10 năm hợp tác phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai và Tp.HCM. Nội dung này đã thống nhất với các đồng chí lãnh đạo của Tp.HCM. Nội dung thứ hai là hội nghị xúc tiến đầu tư đến nay tiến độ đã đạt 70% rồi. Ngoài hai nội dung chính này/ Sở Nông nghiệp chủ trì tổ chức hội thảo về mối liên kết 4 nhà. Việc này chúng ta đã làm nhưng chưa hiệu quả lắm nên trong hội nghị xúc tiến này, tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp làm thêm một lần nữa để ta có định hướng tốt, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh là nông nghiệp. Sẽ có hội nghị xúc tiến du lịch, hội thảo về phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai. Cái này khai thác được tiềm năng về điều kiện thiên nhiên, khí hậu, thời tiết của chúng ta. Hầu hết khách đến đây đều cho rằng chúng ta có khí hậu rất tốt. Chúng ta có di sản văn hóa cồng chiêng cũng như có truyền thống văn hóa rất đặc sắc, đa dạng. Điều này rất thích hợp để chúng ta phát triển du lịch trong thời gian đến cho nên tỉnh đã chỉ đạo Sở VHTTDL tổ chức hội thảo này. Hội thảo 4 nhà và phát triển du lịch sẽ mời thêm các trung tâm, các trường đại học, các viện nghiên cứu nông nghiệp, các chuyên gia có chuyên môn sâu. Hội thảo phát triển du lịch thì mới hiệp hội du lịch Việt Nam để cùng tham gia, đóng góp ý kiến cho tỉnh để chúng ta có hướng phát triển du lịch và liên kết 4 nhà trong tương lai.
Phóng viên: Thưa ông nhằm khai thác cũng như phát huy những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thì tại hội nghị xúc tiến đầu tư này đâu là những lĩnh vực tỉnh Gia Lai ưu tiên thu hút đầu tư?
Ông Nguyễn Đức Hoàng: Gia Lai là tỉnh có lợi thế lớn vê đất đai. Gia Lai có 15.500km2 diện tích đất tự nhiên, đứng thứ hai toàn quốc. Trong đó có tầng đất bazan có độ phì nhiêu rất tốt chiếm tỷ lệ cao. Như chúng ta đã biết, cũng như các tỉnh Tây nguyên, Gia Lai có lợi thế về phát triển cây công nghiệp dài ngày. Cùng với đó hiện nay Gia Lai cũng là điểm kết nối giao thông giữa các tuyến. Chúng ta có đường HCM qua Gia Lai kết nối Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk và đi về Tp.HCM. Chúng ta có quốc lộ 25 nối từ Phú Yên lên Gia Lai. Quốc lộ 19 hiện nay đang được nâng cấp, chỉ đi hơn 3 tiếng là đến Cảng Quy nhơn. Ngoài ra chúng ta có đường giao thông đi lên Cửa khẩu Quốc tế ở huyện Đức Cơ. Chuyện chúng ta đi từ Gia Lai sang các tỉnh Đông Bắc Campuchia là rất thuận lợi. Còn đi ngược về hướng Tây Bắc qua cửa khẩu Bờ Y của Kon Tum sang các tỉnh của Lào cũng rất thuận lợi. Đặc biệt chúng ta có sân bay Pleiku đậu đỗ được các loại máy bay lớn được du khách rất hài lòng. Chúng ta đã khai thác tốt sân bay này. Cư li hiện nay đi từ Gia Lai đến các trung tâm kinh tế chính trị của quốc gia chỉ trong vòng 1 giờ. Các nhà đầu tư, du khách rất hài lòng điều này. Từ những lợi thế đó, trong hội nghị xúc tiến đầu tư này, tỉnh Gia Lai sẽ thu hút những dự án phát triển chế biến nông nghiệp có lợi thế của tỉnh như cao su, hồ tiêu, cà phê, mía, mỳ,… đó là những lợi thế chúng ta đang có vào chế biến sâu cũng như thu hút đầu tư công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua tỉnh đã có nhiều cố gắng để liên hệ các trung tâm lớn như Tp.HCM và các tỉnh khác để học tập. Chúng ta đã cử nhiều đoàn đến các địa phương, đi Ixrael để biết, học tập công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để về ứng dụng trong thực tế của tỉnh. Khai thác làm sao để hiệu quả khai thác, sử dụng đất của chúng ta cao hơn trước đây. Hướng thứ hai là tập trung vào các dự án phát triển hạ tầng. Mặc dù chúng ta có hạ tầng về giao thông, sân bay,.. tương đối như vậy nhưng để đáp ứng cho nhu cầu phát triển thì chưa thỏa mãn lắm. Ví dụ như hiện chúng ta có 1 khu công nghiệp hoặc có những điều kiện để hỗ trợ cho phát triển công nghiệp để làm sao tăng giá trị công thương lên thì chúng ta đang thiếu. Vừa rồi tỉnh có đề xuất cho Chính phủ mở rộng, điều chỉnh khu công nghiệp Nam Gia Lai thì Chính phủ đã đồng ý về mặt chủ trương. Còn lại chúng ta làm quy hoạch chi tiết để thu hút đầu tư. Có thể nhà đầu tư sẽ đầu tư hạ tầng khu vực này, tỉnh chỉ đầu tư những hạ tầng cơ bản thôi. Quy hoạch du lịch của tỉnh đã được phê duyệt. Kế hoạch đang được UBND tỉnh xem triển khai giai đoạn 2017 – 2020 cũng như kế hoạch cụ thể năm 2017. Trong du lịch này ngoài lợi thế chúng ta có thắng cảnh thiên nhiên về thời tiết, truyền thống văn hóa, chúng ta có liên kết với tỉnh Bình Định, Đăk Lăk, Phú Yên cùng hỗ trợ nhau phát triển du lịch. Với lợi thế có khí hậu tốt, nhiệt đô trung bình hàng năm thấp, thiên nhiên thắng cảnh, truyền thống văn hóa tốt như tỉnh Gia Lai thì đầu tư về cơ sở nghỉ dưỡng, chăm sóc y tế. Làm sao đó để những lĩnh vực về y tế, văn hóa, nghỉ dưỡng,… tỉnh sẽ gợi mở để nhà đầu tư tìm hiểu thêm. Trong hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh đã rà soát được 53 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 25 nghìn tỷ. Ngoài những dự án tỉnh đã chuẩn bị thì những nhà đầu tư nếu có thể tìm thấy những lĩnh vực khác, dự án khác phù hợp thì tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện.
Phóng viên: Vậy đâu là những cơ hội mang lại cho nhà đầu tư khi tham gia hội nghị này?
Ông Nguyễn Đức Hoàng: Nếu chúng ta không đưa ra được những dự án lợi thế thì chắc chắn chúng ta không thể thu hút được. 53 dự án này là những dự án đã khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh Gia Lai về đất đai, văn hóa truyền thống, thời tiết khí hậu thổ nhưỡng, hạ tầng cơ sở. Do vậy nếu các nhà đầu tư tham gia vào các dự án này chắc chắn họ sẽ không thiệt. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư. Ngoài những tiềm năng đó, UBND tỉnh xác định năm 2016 là năm cải cách hành chính. Theo công bố của Bộ Nội vụ thì năm 2015 Gia Lai đứng thứ 13 trên toàn quốc. Đây là điều tạo ấn tượng tốt đối với nhà đầu tư và tôi tin chắc rằng từ những thông tin đó các nhà đầu tư sẽ háo hức với việc kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai. Tôi lấy ví dụ ở cấp sở việc triển khai dịch vụ công trong hành chính thì tỉnh Gia Lai cũng là địa phương thực hiện tốt điều này. Sở Kế hoạch cùng với Bưu điện làm được thủ tục đăng ký kinh doanh qua bưu điện. Trong quy định làm 3 ngày nhưng đến nay chỉ làm 1,5 ngày thôi, chi phí rất thấp so với trước đây. Dịch vụ này chỉ có 3 địa phương làm được là Tp.HCM, Đà Nẵng và Gia Lai. Tôi tin rằng từ những nỗ lực, chỉ đạo, quyết tâm của tỉnh đã ra quyết định thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư và Nghị quyết 35 chủ yếu là hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp với sự đồng lòng thực hiện của cả hệ thống chính trị. Tôi tin chắc rằng nhà đầu tư sẽ có cơ hội rất lớn tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Gia Lai.
Phóng viên: Thưa ông ngoài những quy định của Chính phủ thì tỉnh Gia Lai có những cơ chế và giải pháp gì để thu hút nhà đầu tư vào địa bàn?
Ông Nguyễn Đức Hoàng: Ngoài những hỗ trợ đầu tư, chính sách của Nhà nước, UBND tỉnh đã xây dựng Quyết định 26 năm 2016 về hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã tham khảo kỹ Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đã ban hành rồi. Trong đó có hàng loạt hỗ trợ cho xúc tiến đầu tư, hỗ trợ cho dự án, cho doanh nghiệp. Ngoài ra tôi xin nhắc lại, 53 dự án đã được làm rất kỹ. Tỉnh đã khảo sát đưa ra từng nội dung công việc để nhà đầu tư rõ, rất công khai minh bạch. Cho họ biết dự án để làm được cần những điều gì, quy mô như thế nào, địa điểm ở đâu,… mọi cái đều được công khai và gửi cho nhà đầu tư trong hội nghị này. Một việc nữa là cải cách hành chính, tỉnh Gia Lai cam kết với nhà đầu tư sẽ tháo gỡ không để nhà đầu tư khó khăn về thủ tục hành chính. Trong 53 dự án lần này nếu nhà đầu tư chọn được dự án nào thì sẽ triển khai được ngay.
Phóng viên: Vâng xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi.