Trong chương trình kêu gọi xúc tiến đầu tư, năm 2003 Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua chương trình này đã có hàng chục dự án được đầu tư vào Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh. Phóng sự ghi nhận kết quả về chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua thông qua các dự án đầu tư tại Gia lai.

Đến nay có 20 doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 21 dự án vào Gia lai với tổng vốn đăng ký hơn 1.700 tỷ đồng.
Tính đến nay đã có 23 doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và Gia Lai triển khai 35 dự án đầu tư trên địa bàn của hai địa phương với tổng vốn đăng ký lên đến gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó, có 20 doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 21 dự án vào Gia lai với tổng vốn đăng ký hơn 1.700 tỷ đồng. Quá trình đầu tư, các doanh nghiệp được tỉnh Gia Lai tạo điều kiện giao đất tại một số vị trí, địa điểm sản xuất kinh doanh thuận lợi để triển khai dự án, nên việc triển khai thực hiện gặp nhiều thuận lợi.
Bà Bùi Thị Quy, Chủ tịch HĐTV, TGĐ Cty TNHH chế biến NLS Đường Vạn Phát cho biết: “Với chính sách của tỉnh Gia Lai hiện nay tôi cho đó là cơ hội cho nhà đầu tư. Hiện nay chúng tôi đang đầu tư hai dự án tại huyện Krông Pa, đó là dự án Sirô cô đặc và nhà máy chế biến tinh bột sắn. Các dự hiện nay đang được tiến hành thi công xây dựng”.
Ngoài lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp, trên lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng thu hút được một số dự án lớn như: Công ty may Nhà Bè, hệ thống siêu thị coop mart, Vinmar Pleiku…Thông qua việc kết nối giữa các doanh nghiệp, người dân trong tỉnh có cơ hội tiếp cận được nguồn hàng phong phú từ thành phố Hồ Chí Minh thông qua kênh phân phối bán lẻ.
Ngân hàng cũng là lĩnh vực đầu tư vào Gia Lai khá mạnh trong những năm gần đây. Mạng lưới hoạt động các ngân hàng không ngừng phát triển, phủ rộng khắp các địa bàn trong tỉnh. Ngoài 5 ngân hàng thương mại Nhà nước, hiện nay Gia lai còn có đến 16 chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần. Theo nhận định của giới ngân hàng, thị trường của Gia Lai còn rất giàu tiềm năng để khai thác, đặc biệt là thị trường bán lẻ. Bởi với tiềm năng đất đai còn rất lớn, nhu cầu đầu tư phát triển mở rộng ngày càng cao nên đây thật sự là cơ hội tốt để các ngân hàng khai thác.
Y tế cũng là những lĩnh vực khá thành công trong chương trình hợp tác phát triển giữa Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Ngành y tế của hai địa phương đã phối hợp tích cực trong việc tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị, phẩu thuật kỹ thuật cao. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công mô hình hợp tác công tư. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại, Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai ra đời đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe không chỉ cho người dân trong tỉnh mà cả khu vực và một số tỉnh lân cận thuộc hai nước Lào và CamPuChia. Sau 5 năm đi vào hoạt động, mỗi năm bệnh viện đã giảm thiểu chi phí đi lại cho bệnh nhân khoảng 200 tỷ đồng.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Huyện Chư Sê – Gia Lai nói: “ Tôi thấy rất yên tâm, bác sĩ y tá chăm sóc rất tận tình quan tâm đến các cháu nhiều, dịch vụ tốt, môi trường sạch sẽ, phòng ốc rộng rãi, gọn gàng. Nên rất yên tâm khi đưa con đến điều trị tại đây”.
Trong nhiều lĩnh vực ký kết hợp tác với TP. HCM, lĩnh vực giáo dục thời gian gần đây ghi nhận những hiệu quả bước đầu khá tích cực như Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí minh-Phân hiệu Gia Lai và một số dự án giáo dục chất lượng cao như mô hình trường học quốc tế Châu Á Thái Bình Dương APC Gia Lai, Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh.
Thạc sỹ Tạ Ngọc Thinh, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh, Pleiku, Gia Lai cho biết: “Nhận thấy thị trường Pleiku là một thị trường tiềm năng trong lĩnh vực này nên chúng tôi chọn Gia Lai để đầu tư. Về chính sách Gia Lai rất tạo điều kiện cho nhà đầu tư, từ Sở GD – ĐT, Sở LĐ – TBXH, Công an tỉnh…Những kinh nghiệm có được khi hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi sẽ triển khai và hi vọng mang lại hiệu quả tại Gia Lai”.
Qua gần 15 năm triển khai Chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12 sắp tới, tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ký kết các thỏa thuận về hợp tác phát triển trong những năm tiếp theo trên các lĩnh vực. Hy vọng thông qua chương trình này các tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương tiếp tục được đánh thức, mang lại những giá trị kinh tế lớn cho nhà đầu tư cũng như góp phần đưa nền kinh tế Gia Lai có sự chuyển dịch đúng hướng.
Hồng Uyên, Thanh Sáng