Hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở thành phố Pleiku

Cập nhật 23/11/2016, 13:11:19

Trường mầm non Hoàng Lan ở phường Hội Phú là một trong những trường tư thục có cơ sở vật chất khang trang trên địa bàn thành phố Pleiku. Với khuôn viên rộng 2.127m2, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 3 tỷ đồng, diện tích phòng học  đảm bảo theo quy định, đầy đủ … Continue reading “Hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở thành phố Pleiku”

mam-non

Trường mầm non Hoàng Lan ở phường Hội Phú là một trong những trường tư thục có cơ sở vật chất khang trang trên địa bàn thành phố Pleiku. Với khuôn viên rộng 2.127m2, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 3 tỷ đồng, diện tích phòng học  đảm bảo theo quy định, đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc học và vui chơi của các cháu. Nhà trường thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa về chuyên môn, có lòng yêu nghề mến trẻ.

Cô giáo Đỗ Thị Hà – Trường mầm non Hoàng Lan  phường Hội Phú- Thành phố Pleiku cho biết “Để thực hiện  công tác xã hội hóa giáo dục, trường mầm non chúng tôi đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học khang trang phục vụ nhu cầu học tập và vui chơi của các cháu. Với đội ngũ giáo viên có lòng yêu nghề, mến trẻ, luôn nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ theo quy định của Bộ giáo dục,rèn cho trẻ kỹ năng sống  trở thành những mầm non tương lai của đất nước.

mam-non2-23112016

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục bậc học mầm non, thành phố Pleiku đã khuyến khích mở các trường mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình nhằm huy động hết số trẻ em trong độ tuổi được ra lớp học mẫu giáo. Năm học 2016 – 2017, thành phố có 14 trường mầm non tư thục và 167 nhóm lớp mầm non độc lập tư thục, với tổng số trên 8.000  học sinh. Nhiều trường, lớp mầm non tư thục đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất khang trang, mua sắm trang thiết bị dạy học, cải tạo môi trường sư phạm xanh- sạch đẹp, thu hút các cháu vào học, góp phần đa dạng hóa loại hình đào tạo.

Anh Phạm Huy Vũ  – phụ huynh Trường mầm non Sơn Ca-  phường  Yên Đỗ -TP Pleiku chia sẻ “Tôi có 2 cháu hiện tại đang học ở trường mầm non Sơn Ca qua thời gian gửi các cháu học tại trường tôi thấy là chất lượng của trường là tốt, từ khâu chăm sóc đến việc nuôi dưỡng ăn uống, ngủ nghỉ cho các cháu ở đây  như là sinh hoạt vui chơi của các cháu rất là tốt.

Công tác nuôi dạy trẻ  ở các trường mầm non tư thục được tổ chức theo mô hình bán trú nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, chất lượng bữa ăn luôn được đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhờ vậy, chất lượng nuôi dạy trẻ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ mầm non phát triển ở kênh  bình thường trên 98%. Hệ thống giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn thành phố phát triển đã minh chứng cho thành quả của công tác xã hội giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non. Thông qua đó, góp phần hạn chế được tình trạng quá tải học sinh ở các trường mầm non công lập, giải quyết việc làm cho đội ngũ giáo viên  mầm non.

Cô Nguyễn Thị Tâm – Hiệu trưởng trường mầm non  Tuổi Hồng Phường  Iakring Thành phố Pleiku cho biết ”

Để thực hiện chủ trương giáo dục xã hội hóa của thành phố Pleiku thì môi trường của nhà trường thì chúng tôi đã đầu tư khang trang và tương đối đầy đủ với những cái tiện nghi. Với nhiệm vụ của năm học này, thì chúng tôi cũng vận dụng tất cả mọi cái năng lực cùng mọi điều kiên tốt đẹp nhất để phục vụ cho công tác chăm sóc cũng như công tác giáo dục trẻ, hòa với nền giáo dục của đất nước. Chúng tôi cập nhập tất cả những chương trình mới mẻ nhất và hơp lý nhất để chúng tôi giáo dục cho trẻ để trẻ phát triển về mọi mặt về thể chất cũng như về kiến thức..

Với những kết quả đạt được trong công tác xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Pleiku đã góp phần thực hiện tốt sự nghiệp trồng người, thúc đẩy phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực, cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Thanh Quý – Bá Bính

Trả lời