Khi người dân làng Pẹk tham gia giữ rừng

Cập nhật 16/11/2016, 09:11:04

Sau hơn 5 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tỉnh Gia Lai đã huy động gần 9.000 hộ dân ở các thôn, làng tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ 126.000ha rừng. Không chỉ huy động nguồn lực xã hội cho công tác quản lý bảo vệ rừng, tạo lập nguồn tài chính ổn định cho công tác quản lý bảo vệ rừng, mà đời sống của bà con, đặc biệt là các hộ đồng bào DTTS cũng có nhiều cải thiện, quan trọng hơn là ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân sống xung quanh khu vực vùng đệm được nâng cao, từ đó giảm thiểu được tình trạng lấn chiếm đất rừng làm rẫy, khai thác rừng trái phép… Chúng ta cùng tìm hiểu về mô hình này tại làng Pẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai .

15-1-1-khuidan

Đã mấy năm năm nay, cộng đồng làng Pẹk, xã Ia Bă hợp đồng nhận khoán bảo vệ hơn 2.200ha rừng từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai. Hơn 205 hộ dân làng Pẹk từ lâu đã xem việc giữ rừng như một phần không thể tách rời trong đời sống sinh hoạt và lao động của mình. Nếu người dân nào cố tình vi phạm sẽ bị kiểm điểm, xử lý theo quy định của làng.  

 Ông Puih Nhen, Trưởng làng Pẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tổ chức đi tuần, chia tổ, chia nhóm để đi nếu phát hiện có vi phạm sẽ báo cơ quan chức năng xử lý. Bà con rất có ý thức, không phá rừng làm nương rẫy. Tuy số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng bà con vẫn nhiệt tình tham gia, vì giữ được rừng thì mình mới có môi trường sống tốt và còn giữ gìn cho con cháu mai sau”.

 Thực tế cho thấy, việc tổ chức giao khoán rừng cho các nhóm hộ trong làng quản lý, bảo vệ, không chỉ san sẻ bớt công việc cho chủ rừng và các Ban quản lý rừng mà còn nâng cao hiệu quả cũng như góp phần tạo sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc tại chỗ trên địa bàn. Ngoài công việc nương rẫy, từ khi tham gia quản lý, bảo vệ rừng, bà con làng Pẹk còn có thêm điều kiện để tham gia các hoạt động cộng đồng như hội họp, tham gia các buổi tuyên truyền liên quan đến rừng cũng như tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng…

 Anh Puih Bri, làng Pẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Khi tham gia nhận khoán, ý thức, trách nhiệm của tôi cũng như các gia đình trong làng về quản lý, bảo vệ rừng đã được nâng cao. Tuy vậy kinh phí hỗ trợ còn thấp, chúng tôi cũng mong được quan tâm hơn”.

 Hiện tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Ia Grai đang hợp đồng giao khoán cho 6 làng trên địa bàn huyện với diện tích hơn 7.600ha, trong đó làng Pẹk có diện tích lớn nhất với hơn 2.200ha, với mức hỗ trợ là 310.000 đồng/1ha/1 năm, tuy không cao nhưng đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân sống gần rừng. Phải nói rằng, việc giao khoán rừng cho các nhóm hộ, cộng đồng dân cư không chỉ công tác quản lý, bảo vệ rừng được nâng cao mà còn đẩy mạnh được hoạt động tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm cho cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng./.

Song Nguyễn- Mạnh Hà – Ksor Tuối

 

Trả lời