Mưa lũ kéo dài thời gian qua đã làm cho hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Kbang bị hư hỏng nhiều. Trước tình hình đó, hiện nay, huyện Kbang đang tập trung khắc phục nhằm đảm bảo cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản, hàng hoá.

Theo tổng hợp của cơ quan chức năng, mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã làm cho nhiều tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn huyện Kbang bị hư hỏng. Trong đó bị hư hỏng nhiều là các tuyến đường đèo Kon Pne, đường trung tâm huyện đi xã Lơ Ku, trục đường chính xã Sơ Pai… Tại những tuyến đường này mặt đường bị sạt lở, sẻ rãnh nhiều đoạn và xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà gây ách tắc giao thông, khó khăn cho sản xuất và đi lại của người dân.
Ông Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch UBND xã Sơ Pai, huyện Kbang cho biết: “Trong thời gian vừa qua từ ngày 30/10 đến 8/11 trên địa bàn thì mưa lũ kéo dài và xảy ra tình trạng ngập lụt một số điểm trọng yếu; toàn bộ tuyến đường liên xã 7 cây số và các trục đường nội đồng thì hư hỏng một cách nghiêm trọng; việc vận chuyển hàng hoá gặp rất nhiều khó khăn; việc thu mua nông sản thì bị chững lại do không vận chuyển được ra khỏi địa bàn”.
Chị Hoàng Thị Lan, Công chức văn phòng xã Lơ Ku, huyện Kbang nói: “Hàng ngày làm việc trong đây thì chúng tôi đi về thường xuyên. Trước mùa mưa thì đường đi cơ bản cũng được nhưng sau các trận mưa vừa rồi đường bị xói mòn và sẻ rãnh nhiều; nhiều khi chúng tôi đi bị xìa và có khi còn bị ngã; nhất là tại đoạn làng Lợt này đường đi rất là khó khăn”.
Theo báo cáo của các địa phương thì rất nhiều tuyến đường ra các khu sản xuất bị hư hỏng nặng và bị chia cắt nhiều đoạn; các loại phương tiện như ô tô hầu như không thể ra vào được. Như tuyến đường vào khu sản xuất suối Cọp của xã Lơ Ku dài 4,5km có diện tích đất sản xuất khoảng 600ha của 120 hộ dân bị sạt toàn tuyến. Trong khi đó nhiều loại cây trồng như bắp, mía, mỳ… đang chuẩn bị thu hoạch nên bà con gặp nhiều khó khăn.
Bà Trịnh Thị Chín, Thôn 2, xã Lơ Lu, huyện Kbang nói: Khu vực suối Cọp trong đây bà con sản xuất rất nhiều. Đợt mưa vừa rồi thì giờ kể cả xe máy cũng không đi được, mà ô tô càng không đi được nữa. Đã sắp đến mùa thu hoạch thì tôi cũng mong cấp trên sửa chữa đường xá cho nó thuận tiện để bà con chúng tôi vận chuyển hàng hoá cho đỡ chi phí”.
Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hoá, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo cho các ngành chức năng phối hợp cùng với các địa phương chủ động khắc phục, sửa chữa hư hỏng ở các tuyến đường.
Anh Phạm Thành Nhân, Phó Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Kbang cho biết: “Đường từ trung tâm huyện đi xã Kon Pne thì UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức khắc phục 29 điểm sạt lở. Đối với các tuyến đường liên xã thì trước hết là trên tinh thần các xã tự chủ động khắc phục trong mùa mưa; sau khi nắng ráo thì chúng tôi sẽ chỉ đạo Đội Công trình giao thông tổ chức san gạt để đảm bảo giao thông cho người dân; còn đối với các tuyến đường nội thôn, làng, nội đồng trên cơ sở phân cấp cho UBND xã thì đề nghị các xã tự chủ động khắc phục và sử dụng vốn sự nghiệp giao thông hàng năm để khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo giao thông đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân”.
Hiện nay, Kbang đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch những loại cây trồng chính trên địa bàn cho nên người dân mong muốn các cấp sớm triển khai khắc phục, sửa chữa hư hỏng ở các tuyến đường để tạo thuận lợi và giảm bớt chi phí vận chuyển, tăng thu nhập cho bà con.
Đức Hải