Trong 2 năm 2015 và 2016, từ diện tích cao su tái canh, các Công ty thuộc Binh đoàn 15-đơn vị quân đội làm kinh tế đứng chân trên địa bàn huyện biên giới Đức cơ đã cho bà con ở các xã mượn đất để làm lúa cạn. Nhờ đó bà con không lo thiếu đói giáp hạt.

Vụ mùa năm nay, gia đình anh Rơ Mah Niên-làng Ngo Rông xã Ia Krêl được Công ty 75 cho mượn hơn 5 sào đất cao su tái canh. Từ diện tích này, gia đình anh Niên đã trồng giống lúa cạn-giống lúa truyền thống của người Jrai. Hiện nay, gia đình anh đã thu hoạch xong diện tích lúa nói trên và được gần 20 bao, mỗi bao khoảng 60 kilôgam. Theo anh Niên số lúa này có thể giúp gia đình anh có cái ăn trong vòng 3 tháng. Như vậy, vào thời kỳ giáp hạt gia đình anh Niên không lo thiếu gạo ăn như những năm trước.
Anh Rơ Mah Niên, làng Ngo Rông xã Ia Krêl cho biết: “Công ty 75 tạo điều kiện cho gia đình tôi mượn 5 sào đất thu hoạch được 16, 17 bao để xóa đói, gia đình không phải mua gạo trong năm nay”.
Không chỉ gia đình anh Niên mà hầu hết các hộ dân ở làng Ngo Rông xã Ia Krêl đều có gạo ăn trong đợt giáp hạt này. Già làng Rơ Châm Dêl cho biết, từ hai năm nay nhờ diện tích cao su tái canh bà con trong làng đã có gạo ăn thường xuyên, không lo thiếu đói. Trong vụ mùa này tuy châu chấu phá hoại nhiều nhưng bình quân mỗi gia đình cũng thu được hơn một tấn lúa nên bà con rất phấn khởi.
Già làng Rơ Châm Dêl, Làng Ngo Rông xã Ia Krêl cho biết: “Năm nay bà con làng Ngol chũng tôi làm lô. Năm 2016 đây bà con thu hoạch đỡ được đói, có gạo ăn, có lúa ăn, mừng là công ty 75 giúp đỡ bà con đỡ vay mượn tiền bạc trong thời gian làm lúa”
Theo Đại tá Trịnh Hà Tâm-Giám đốc Công ty 75-Binh đoàn 15, trong hai năm vừa qua, từ diện tích cao su tái canh đơn vị đã phân chia diện tích này cho các hộ dân thuộc những thôn làng công ty đứng chân và công nhân của đơn vị. Công ty cũng hướng dẫn để bà con trồng lúa cạn đem lại hiệu quả. Nhờ diện tích này, bà con đã không phải mua gạo ăn trong nhiều tháng liền. Để tiếp tục hỗ trợ cho bà con phát triển sản xuất, bắt đầu từ vụ tới, Công ty 75 sẽ khuyến khích bà con trồng lạc trên diện tích đất tái canh để nâng cao thu nhập.
Đại tá Trịnh Hà Tâm, Giám đốc Công ty 75-Binh đoàn 15 cho biết: “Mục đích chính mà công ty triển khai cho bà con trồng lúa trên cao su tái canh để mang lại lợi ích cho gia đình xóa đói giảm nghèo. Năm tới công ty có hướng chuyển trồng cây họ đậu để tăng năng suất hơn nữa”.
Ngoài Công ty 75, ở huyện Đức cơ, trong 2 năm gần đây các công ty cao su thuộc Binh đoàn 15 như Công ty 72, Công ty 74 cũng cho bà con dân tộc thiểu số và bà con nghèo mượn hàng trăm héc ta đất cao su tái canh để trồng lúa. Từ việc làm này, các hộ gia đình đã không còn lo thiếu đói, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới./.
Minh Châu