Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai- Thành công mô hình hợp tác đầu tư

Cập nhật 11/11/2016, 08:11:08

Thay vì mỗi năm Gia Lai có khoảng 2.500 – 3.000 bệnh nhân chuyển tuyến vào Tp.Hồ Chí Minh, hiện tại tỷ lệ này đã giảm nhiều sau khi Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia lai ra đời. Đây là mô hình hợp tác công tư đầu tiên trong cả nước về lĩnh vực y tế được thực hiện thành công giữa một Tập đoàn kinh tế lớn Hoàng Anh Gia lai với Bệnh viện Đại học Y dược – đơn vị có uy tín về đào tạo và điều trị. Sự hợp tác thành công của mô hình này đã và đang góp phần nâng cao chất lượng y tế đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Gia Lai, qua đó người dân có cơ hội thụ hưởng mô hình chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Đây là một trong những thành công trong công tác kêu gọi đầu tư về lĩnh vực y tế của Gia lai trong thời gian qua.

11-11-benhvien

Một trong những thế mạnh của bệnh viện Đại học Y dược HAGL là hệ thống trang thiết bị máy móc với công nghệ hiện đại để hỗ trợ trong quá trình chẩn đoán, điều trị đạt hiệu quả cao đã được mạnh dạn đầu tư. Bao gồm hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng, giúp bệnh nhân sớm phát hiện các biểu hiện về ung thư. Tại đây bệnh nhân có thể thực hiện nội soi gây mê đại tràng, một trong những kỹ thuật hiện đại của ngành ngoại khoa hiện nay. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã đầu tư hoàn thiện hệ thống chẩn đoán hình ảnh bằng các loại máy Siêu âm, Citi, MRI  từ đó giúp cho việc chẩn đoán hình ảnh đạt xác suất chính xác cao nhất.

Ths, BS Võ Thành Ngọc, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh – BV ĐH Y dược Hoàng Anh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tiến hành thực hiện các thủ thuật về não, đặc biệt là nhồi máu não, u não, cùng với đó là các bệnh lý về khớp (khớp gối, vai, cổ tay, cổ chân)…và nội khoa. Đặc biệt chúng tôi chúng tôi triển khai hệ thống chụp cột sống cho các bệnh lý chấn thương. Trong hệ thống máy siêu âm có các máy siêu âm hiện đại, đặc biệt siêu âm về thai nhi phát hiện các dị tật, tuyến giáp, tuyến vú, các phần mềm cắt lớp trong siêu âm để phát hiện những bệnh lý tử cung, u xơ tử cung”.

Với sự hỗ trợ tích cực của các phương tiện máy móc nên Bệnh viện ĐH Y dược HAGL cũng thực hiện thành công các phẫu thuật nội soi về dạ dày, gan, đại tràng, xương khớp, lồng ngực, tiết niệu, tán sỏi nội soi layer…thay vì phải chuyển bệnh nhân vào thành phố như trước đây. Tính đến nay, Bệnh viện ĐH Y dược HAGL đã thực hiện khám ngoại trú cho 830 ngàn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 50 ngàn lượt bệnh nhân. Phẫu thuật 15 ngàn lượt, trong đó có 50% phẫu thuật nội soi. Trung bình mỗi năm bệnh viện đã giúp bệnh nhân giảm được 200 tỷ đồng chi phí đi lại.

Ths, BS Nguyễn Thành Công, PGĐ Bệnh viện ĐH Y dược HAGL cho biết: “Chúng tôi dần dần hình thành đội ngũ cán bộ y tế cho HAGL và cho địa phương, đội ngũ này rất trẻ, năng động. Về mặt bác sĩ chúng tôi có 50 bác sĩ, trong đó chúng tôi có 15 bác sĩ được đào tạo chương trình bác sĩ nội trú ở tất cả các chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi. Về điều dưỡng chúng tôi có 180 điều dưỡng đã được đào tạo nâng cao tay nghề của ĐH Y dược Tp.HCM”.

Với sự hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ đã và đang mang đến cho nhân dân Gia Lai cũng như khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh thuộc CamPuChia, Lào giáp với Gia Lai có cơ hội tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Huyện Chư Sê – Gia Lai nhận xét: “Bác sĩ y tá chăm sóc rất tận tình quan tâm đến các cháu nhiều, dịch vụ tốt, môi trường sạch sẽ, phòng ốc rộng rãi, gọn gàng. Nên rất yên tâm khi đưa con đến điều trị tại đây”.

Không chỉ có các thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Gia Lai còn là mảnh đất giàu tiềm năng, thế mạnh về lĩnh vực công nghiệp – dịch vụ, các tiềm năng này đã và đang được đầu tư khai thác có hiệu quả, từ đó tạo nên bước phát triển vững vàng của một đô thị trẻ đang trên đà phát triển như Gia Lai.

Hồng Uyên,Thanh Sáng

Trả lời