Bán trú mầm non-biện pháp để hạn chế bệnh giao mùa cho trẻ  

Cập nhật 05/11/2016, 15:11:56

Giao mùa là thời điểm gia tăng nhiều loại bệnh tật, nhất là các bệnh về hô hấp ở lứa tuổi mầm non. Một trong những giải pháp để đảm bảo sức khỏe cho trẻ  là việc tổ chức các lớp bán trú ở bậc mầm non. Hiệu quả của giải pháp này đã được ghi nhận thế nhưng ở nhiều nơi, vì nhiều lý do khác nhau phụ huynh không mặn mà với việc cho trẻ học bán trú và phó mặc sức khỏe của con em trong điều kiện thời tiết thất thường như hiện nay.

5-11-bantru

Với lý do không có việc làm, không có tiền để cho con đang ở lứa tuổi mầm non được học bán trú mà mỗi ngày 4 lượt chị H’Leo làng Nú xã Chư Á-thành phố Pleiku phải đi đi – về về để đưa đón con trai ở trường mầm non Tuổi Ngọc xã Chư Á.

Chị nói: Vì nhà không có điều kiện nên mình không cho con học bán trú. Buổi trưa đón về nhà mình cũng cho cháu ăn, không có ngủ vì nó ham chơi. Chiều mình lại đưa về trường, ở làng mình ai cũng vậy hết.

Cũng như chị H’Leo nhiều phụ huynh khác ở làng Nú chỉ cho con học ngày 2 buổi chứ không để trẻ được học bán trú tại trường. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ, nhiều trẻ do liên tục di chuyển ngoài đường khi thời tiết mưa nắng, nóng lạnh đột ngột, không ăn ngủ  điều độ nên dễ mắc các bệnh về hô hấp như ho, viêm họng, sổ mũi…. Trường mầm non Tuổi Ngọc có hơn 300 học sinh, trong đó 90% học sinh dân tộc thiểu số, cơ sở trường lớp, bếp ăn được đầu tư khang trang, rộng rãi sạch đẹp, dù mỗi ngày ăn tại trường chỉ có 15.000 đồng nhưng các bữa ăn vẫn đảm bảo về khẩu phần, dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ, thế nhưng số trẻ được học bán trú tại trường chỉ có 85 cháu.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Lý-Trường Mầm non Tuổi Ngọc-Trà Bá-Pleiku cho biết: “ Khi cháu được học bán trú thì cháu được ở lại lớp không phải sáng đi trưa về trưa đi chiều về nên sẽ tránh tiếp xúc với điều kiện thời tiết như hiện nay. Các cháu ở lại bán trú khỏe hơn các cháu học 2 buổi, các cháu giờ nào việc đó,ăn ngủ đúng giờ, được tạo điều kiện một cách tốt nhất. Tôi rất mong muốn tất cả các cháu được đi học bán trú”.

Cô Đặng Thị Sáu Hiệu phó-Trường Mầm non Tuổi Ngọc-Trà Bá-Pleiku nói: Trường đang tuyên truyền vận động cho các bậc phụ huynh cho trẻ đến học bán trú để các bé có sức khỏe tốt hơn, bố mẹ yên tâm làm việc, các bé được ăn ngủ đúng thực đơn dinh dưỡng, nếu các bé học 2 buổi ra về thì các bé rất dễ theo bố mẹ lên nương lên rẫy, không ăn ngủ đúng giờ sức khỏe không đảm bảo.

Gia Lai là một trong những địa phương có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cao với khoảng trên 23% trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và gần 30% trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Để cải thiện tình trạng này, đảm bảo cho các cháu có được sự phát triển thể lực tốt nhất và hạn chế được những bệnh do thời tiết, thì việc tạo điều kiện cho các cháu được học bán trú là việc làm rất thiết thực cần có sự chung tay của cả gia đình và xã hội./.

Vân Anh, Duy Linh

Trả lời