Phỏng vấn ông Phan Xuân Vũ- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cập nhật 05/11/2016, 15:11:37

Những năm qua tỉnh Gia Lai đã đề ra những chủ trương với những biện pháp cụ thể, nhất là tạo cơ chế thuận lợi, thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh để du lịch của tỉnh từng bước “cất cánh”, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

 Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về bức tranh du lịch của tỉnh Gia Lai và chủ trương của tỉnh trong việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển ngành du lịch, nhóm phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn ông Phan Xuân Vũ- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

5-11-ongvu

PV: Xin ông cho biết những tiềm năng, thế mạnh về du lịch ở Gia Lai. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho tỉnh để khai thác những thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch ở địa phương như thế nào?

Ông Phan Xuân Vũ- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai: Thế mạnh của tỉnh là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, sông suối, ao hồ, thác. Và tỉnh cũng có Vườn quốc gia di sản ASEAN Kon Ka Kinh, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; rồi Biển Hồ, hồ Ia Ly và các công trình dưới hồ Ia Ly, dọc sông Sê San. Rồi chúng ta có Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo-Di tích lịch sử cấp Quốc gia; Di tích lịch sử Chiến thắng  Đak Pơ; Làng Kháng chiến Si Tơr- quê hương Anh hùng Núp; rồi Chiến thắng lịch sử Plei Me- một trận thắng trong lịch sử quân sự Việt Nam và thế giới đánh giá rất cao. Trên địa bàn chúng ta chúng tôi đánh giá có một tiềm năng du lịch văn hóa, lịch sử rất lớn không chỉ có ý nghĩa đối với Gia Lai, Tây Nguyên mà còn của Quốc gia, đặc biệt là lĩnh vực khảo cổ học vượt tầm cấp Quốc gia. Nếu chúng ta quảng bá tốt thì sẽ thu hút được nhiều khách du lịch. Thực hiện Nghị quyết ngày 8/2/2014 của Chính phủ về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam, năm 2015 ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai. Ngày 4/8/2016 vừa qua thì UBND tỉnh ban hành Quyết định số 525 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Sắp tới tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh công bố quy hoạch này. Chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị để quảng bá đến khách du lịch trong và ngoài nước, người dân biết từ đó cùng tham gia. Nhà nước đầu tư những phần cốt lõi thôi còn phải huy động được sức mạnh của nhân dân, của các doanh nghiệp để phát triển du lịch. Như trong 9 tháng đầu năm nay có nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng chục tỷ để xây khách sạn. Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh kêu gọi một số doanh nghiệp đến đầu tư như Tập đoàn Thành Thành Công, Tập đoàn Mường Thanh họ đã đến tỉnh để nghiên cứu địa bàn để sắp tới tham gia đầu tư xây dựng các tổ hợp khách sạn, tổ hợp nghỉ dưỡng. Hay tỉnh đã chỉ đạo Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng trong rừng. Tỉnh trình Trung ương quy hoạch Quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo để phát triển du lịch. Vừa rồi 4 tỉnh: Gia Lai, Phú Yên, Đak Lak, Bình Định đã ký kết hợp tác phát triển du lịch, đây mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch ở tỉnh.

PV: Theo Quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch của tỉnh từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đặt ra những mục tiêu như thế nào thưa ông?

Ông Phan Xuân Vũ- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai: Trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh đã đặt ra mục tiêu phát triển du lịch từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó phấn đấu đến năm 2025 du lịch của Gia Lai thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chúng tôi đã đề xuất với tỉnh tập trung đầu tư cho thành phố Pleiku, để đến năm 2020 thành phố Pleiku phải là chủ công của tỉnh về phát triển du lịch. Bởi vậy tỉnh ưu tiên hơn cho thành phố Pleiku, bởi thành phố Pleiku phát triển thì sẽ kéo theo đầu tàu ở các địa phương khác. Như vậy du lịch thành phố Pleiku phải đi trước một bước. Theo nghị quyết mới nhất của Chính phủ đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đối với Gia Lai là tỉnh miền núi thì đi sau một tí nhưng phải đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra. Chúng ta từng bước đầu tư, như giờ đến cuối năm thì chúng tôi tập trung cho việc xúc tiến quảng bá. Chúng ta phải tuyên truyền hình ảnh của Gia Lai, thứ hai nữa là năm 2017 chúng ta phải cụ thể hóa, kêu gọi một số nhà đầu tư vào Gia Lai, phải kêu gọi được nhà đầu tư mạnh, tập đoàn mạnh có kinh nghiệm, có vốn, tiềm lực để đầu tư vào tỉnh. Chúng tôi cũng tranh thủ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và củng cố Hiệp hội Du lịch tỉnh để thông qua hiệp hội kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch.

PV: Xin cảm ơn ông đã giành thời gian  trả lời PV của  Đài PT-TH Gia Lai./.

Hà Đức- R’Piên

Trả lời