5 năm chặng đường nhiều dấu ấn

Cập nhật 26/10/2016, 08:10:05

Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, trong giai đoạn 2011-2015, phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tham gia. Qua đó, thúc đẩy các tầng lớp phụ nữ hăng hái phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

26-10-daun

Chiếm một nửa dân số, phụ nữ là lực lượng đông đảo, nắm giữ vị trí quan trọng trong sự phát triển của gia đình và xã hội. 5 năm qua, phụ nữ các dân tộc tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực trong công tác, học tập, nghiên cứu, lao động để tạo nên những thành tích trong phong trào hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Với phương châm xây dựng hình ảnh  phụ nữ Gia Lai “Có lòng tự trọng, có bản lĩnh, có sức khỏe và giàu lòng nhân ái”. Những năm qua, phụ nữ Gia Lai đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và ra ra sức cống hiến, khẳng định mình bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực, lập nên những thành tích đáng tự hào.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn,Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đánh gía: “Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh nội lực, truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã thúc đẩy các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà hăng hái phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh; uy tín của tổ chức hội ngày càng được nâng cao, là chỗ dựa của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

Những kết quả mà công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh Gia Lai đã đạt được trong 5 năm qua được thể hiện bằng sự thành công của nhiều chương trình, cuộc vận động, nhiều mô hình có ý nghĩa như: Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, Dự án Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, mô hình Làng phụ nữ kiểu mẫu, mô hình kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ người Kinh với chi hội người DTTS…Đây chính là những mô hình hoạt động mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng tập hợp và phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng thôn, làng giàu đẹp, trong xây dựng khối đại đoàn kết gắn bó cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tạo nên sự đa dạng, thiết thực và hiệu quả trong các hoạt động của công tác hội phụ nữ những năm qua đó chính là các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp hội viên, phụ nữ giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó, có thể kể đến dấu ấn của sự ra đời Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, mô hình tiết kiệm tại các chi, tổ hội, mô hình “3 trong 1”, bên cạnh đó là đẩy mạnh hoạt động dạy nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ.

Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay đã có trên 13 nghìn hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, nhiều chị em vươn lên làm giàu chính đáng.

Bà Phạm Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Quan tâm đến sự phát triển kinh tế dành cho hội viên thì Hội LHPN huyện Đăk Pơ cũng đã vận động chị em tham gia vào các mô hình do hội thành lập để hưởng những ưu đãi về vốn, khoa học kỹ thuật…Đến nay, trên địa bàn xã cũng đã có được các mô hình tổ liên kết trồng rau sạch, và bây giờ là tổ liên kết nuôi heo. Thời gian tới, chúng tôi sẽ còn nhân rộng cách làm này”.

Các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh cũng đã chủ động triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người phụ nữ trong xây dựng gia đình, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống…Qua đó góp phần tăng tỉ lệ thu hút, tập hợp phụ nữ vào tổ chức hội. Từ đó, đưa tổ chức hội LHPN trở thành một tổ chức lớn mạnh, có tiếng nói và vai trò trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo: “Trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội phụ nữ cần phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, mở rộng tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phong trào phụ nữ và hoạt động hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh phải bám sát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tôi tin tưởng rằng chị em phụ nữ trong toàn tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”.

Trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà đang từng ngày đổi mới, khắc phục mọi khó khăn để vững bước trên con đường hội nhập và phát triển, Hội LHPN Gia Lai đang thể hiện sự đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ hơn để xứng đáng là cơ quan đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của người phụ nữ, là tổ chức tập hợp và đoàn kết phụ nữ các tầng lớp, các dân tộc trong tỉnh và cùng nhau góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; đó cũng là nội dung trọng tâm của Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra tại thành phố Pleiku trong 2 ngày 26,27/10/2016.

 Ngọc Hà, Ksor Tuối

Trả lời