Nhiều hợp tác xã đang gặp khó khăn trong quá trình hoạt động

Cập nhật 24/10/2016, 08:10:01

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng nhiều hợp tác xã trong tỉnh Gia Lai đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, thậm chí nhiều hợp tác xã phải giải thể. Thực tế này đòi hỏi cần có những cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các hợp tác xã đủ các nguồn lực để duy trì hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Phóng sự sau được thực hiện tại Hợp tác xã nông lâm công nghiệp Hưng Phát ở xã Ia Piơr, huyện Chư Prông.

22-10-htx

Được thành lập năm 2008, Hợp tác xã nông lâm công nghiệp Hưng Phát tại xã Ia Piơr, huyện ChưPrông có 10 xã viên với tổng vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Những năm đầu thành lập, thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và đầu tư trồng trọt, chăn nuôi… Hợp tác xã mang lại lợi ích cho xã viên và có những đóng góp nhất định vào công tác giải quyết công ăn việc làm cho lao động cũng như góp phần phát triển kinh tế ở địa phương. Thế nhưng thời gian gần đây, Hợp tác xã lại hoạt động kém hiệu quả. Từng đầu tư hàng trăm triệu đồng để liên kết với các đơn vị trồng thuốc lá, khoai tây nhưng do không đạt hiệu quả nên đành phải ngưng sản xuất; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị để sấy thuốc lá đang “đắp chiếu”, giờ hợp tác xã hoạt động mang tính cầm chừng, chủ yếu dựa vào nguồn thu từ kinh doanh xăng dầu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu- Giám đốc Hợp tác xã nông lâm, công nghiệp Hưng Phát- xã Ia Piơr, huyện Chư Prông cho biết: “Hoạt động của hợp tác xã đang gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn hoạt động do các xã viên đóng góp, đất đai để đầu tư sản xuất có hạn, việc vay vốn cũng gặp khó khăn vì không có tài sản để thế chấp với ngân hàng. Trước đây hợp tác xã có liên hệ với các đơn vị để sản xuất thuốc lá, khoai tây nhưng do điều kiện thời tiết bất lợi nên hiệu quả kinh tế mang lại thấp”.

Về phía chính quyền địa phương ông Bùi Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Piơr, huyện Chư Prông nói: Chính quyền địa phương luôn tạo những điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành phần kinh tế nói chung, trong đó kinh tế hợp tác xã nói riêng phát triển nhưng thực tế trên địa bàn huyện chưa có hợp tác xã nào hoạt động hiệu quả vì do khó khăn về nguồn vốn và đất đai để phát triển sản xuất.

Hợp tác xã hoạt động mang tính cầm chừng, thậm chí có lúc bị bế tắc, trong khi đó nguồn lực về lao động và tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp ở địa phương thì dồi dào; làm thế nào để giải quyết được nghịch lý này đó là điều không chỉ các thành viên hợp tác xã mà cấp ủy, chính quyền  ở đây luôn trăn trở.

Chị Lê Thị Quynh- xã Ia Piơr , huyện Chư Prông cho biết: “Nguồn lao động ở xã rất dồi dào, nhân công lao động rất nhiều, bà con mong muốn các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ, tạo những điều kiện thuận lợi hơn nữa để hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại chỗ để bà con có nguồn thu nhập ổn định”.

“Mong muốn các cấp các ngành quan tâm tạo những cơ chế, chính sách thuận lợi để hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn vay và có đất để mở rộng sản xuất, nhất là hợp tác xã mong được cấp trên chuyển giao công nghệ chế biến nông sản để hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực này để góp phần giúp nông dân ở đây nâng cao giá thành sản xuất nông nghiệp: Ông Nguyễn Văn Hiếu- Giám đốc Hợp tác xã nông lâm, công nghiệp Hưng Phát- xã Ia Piơr, huyện Chư Prông nói.

Không chỉ Hợp tác xã nông lâm công nghiệp Hưng Phát mà nhiều hợp tác xã khác trong tỉnh đang gặp khó khăn do thiếu những điều kiện “cần” và “đủ” như: nguồn vốn, tư liệu sản xuất và nguồn nhân lực, cũng như lúng túng trong việc chọn hướng đi nào phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường… Do vậy, cần có những cơ chế chính sách phù hợp và các ngành, các cấp cần quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để giúp các hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương./.

Hà Đức,  R’Piên

Trả lời