Sáng ngày 18/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, sở ngành phải rà soát, làm thật tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác hòa giải, đối thoại, tiếp công dân, đặc biệt là ở cấp cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu để xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân.
Báo cáo của Thanh tra tỉnh cho biết, qua 4 năm thi hành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đã giảm đáng kể. Lượng đơn khiếu nại năm sau ít hơn năm trước. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.849 đơn khiếu nại, 1.156 đơn tố cáo, tập trung ở lĩnh vực đất đai, nhà ở, tư pháp,.. Đến nay, tỷ lệ giải quyết đạt hơn 97%. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số đơn vị, địa phương vẫn còn chưa quan tâm đến công tác này. Trong thực tiễn áp dụng Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo còn nảy sinh nhiều vướng mắc về quy định, cơ chế cụ thể, dẫn đến còn xảy ra nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Phát biểu kết luật hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị trong thời gian tới, các sở ngành, địa phương phải rà soát và làm thật tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là ở cấp cơ sở; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tiếp xúc, đối thoại công dân. Người đứng đầu phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đặt mình vào vị trí của người khiếu nại, tố cáo để từ đó có giải pháp xử lý hiệu quả, làm cho những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản hơn. Mỗi cán bộ phải am hiểu những vấn đề, nội dung khiếu nại, tố cáo để có hướng xử lý phù hợp, chính xác đảm bảo thấu tình đạt lý, đúng pháp luật./.
Nhật Thành , Minh Trí