Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ở huyện Kbang

Cập nhật 18/10/2016, 13:10:04

 Hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, thời gian qua, UBMTTQVN huyện Kbang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Từ kết quả này đã tạo sự chuyển biến trong đời sống của những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

18-10-kbang

Để có nguồn vốn hỗ trợ người nghèo, hàng năm, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” huyện Kbang đã xây dựng kế hoạch và phát động sâu rộng “Tháng cao điểm vì người nghèo” để vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Chủ trương đó luôn nhận được sự ủng hộ tự nguyện của các tầng lớp nhân dân.

Bà Nông Thị Danh,Chủ tịch UBMTTQ xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Xã Tơ Tung đã tham mưu với cấp ủy Đảng và xây dựng kế hoạch, đồng thời phối hợp với Ban vận động Ngày vì người nghèo của xã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân ở 16 thôn, làng đóng góp quĩ Vì người nghèo hàng năm. Qua đó tổ chức họp và triển khai Ban vận động để thẩm định những hộ nghèo đặc biệt khó khăn của các làng để mà hỗ trợ từ nguồn quĩ vì người nghèo”.

          Để Cuộc vận động đạt kết quả cao, UBMTTQVN huyện cùng với Mặt trận các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, hình thức vận động. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Chỉ tính trong đợt phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ ngày 17/10/2015 đến tháng 01/2016, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện đã tiếp nhận được hơn 140 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động này cộng với sự hỗ trợ của Mặt trận cấp trên, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo ở các xã, thị trấn ăn Tết; hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2016, từ nguồn quỹ vận động và sự hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân, đã  xây mới 6 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo trên địa bàn; hỗ trợ cây con giống cho hộ nghèo phát triển sản xuất.

Anh Đinh Hưm, Làng Bôn, xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, trong thời gian qua được sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận huyện Kbang đã tặng cho tôi 1 cái nhà, tôi rất cảm ơn và phấn khởi, tôi hứa sẽ cố gắng làm ăn, tạo điều kiện cho con cái ăn học tốt”.

Ông  Đinh Dứt, Làng Tung, xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai nói: Gia đình tôi là hộ nghèo có 3 khẩu, vừa qua được huyện, xã hỗ trợ tiền mua dê sinh sản đến nay đã đẻ 2 lần được 5 con, hiện nay tôi đã bán 2 con để mua phân bón cho cây bắp và mua sách vở cho con đi học.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” huyện Kbang tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để có nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội gắn với đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Bà Đinh Thị Nghen ,Chủ tịch UBMTTQVN huyện Kbang, Gia Lai cho biết; “Mặt trận huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; tiếp tục hướng dẫn cho Mặt trận cơ sở phát động ủng hộ quỹ“Vì người nghèo” tại địa phương. Theo kế hoạch đề ra ủng hộ quỹ từ 150 đến 180 triệu đồng, để triển khai từ 5 đến 6 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo không có khả năng làm nhà ở trên địa bàn”.

Có thể nói, từ những việc làm thiết thực vì người nghèo của MTTQVN huyện Kbang đã làm phong phú thêm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, khơi dậy tình thương yêu, tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng đối với người nghèo./.

Thúy Điểm

                                    

 

Trả lời