Những năm qua, các cấp chính quyền đã quan tâm đầu tư cho giáo dục, thế nhưng nhiều đơn vị trường học vùng sâu vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn về sinh hoạt đời sống hằng ngày, đặc biệt là những đơn vị trường học bán trú dân nuôi. Trước những khó khăn đó, cùng với việc dạy chữ, các thầy cô giáo còn tranh thủ lao động, làm nên những vườn rau, nhằm cải thiện bữa ăn hằng ngày cho học sinh.

Hằng ngày sau mỗi giờ lên lớp, các thầy cô giáo Trường Phổ thông Bán trú Tiểu học Lơ Ku, huyện K.Bang lại cùng nhau tập trung ra khuôn viên trường để làm rau. Nhóm thì làm đất, người thì bỏ phân, nhóm thì trồng rau, tưới nước…không khí lao động thật là vui vẻ
Cô Nguyễn Thị Hương- Trường Phổ thông Bán trú Tiểu học Lơ Ku, huyện K.Bang chia sẻ: “Tôi và các thầy cô khác đều tham gia trồng rau sạch. Chúng tôi làm thế này mong muốn có thêm rau phục vụ cho các em học sinh, chứ các em gia đình khó khăn, không đem gì thêm nên ăn uống thiếu thốn lắm”.
Cô Phạm Thị Thoa- Trường Phổ thông Bán trú Tiểu học Lơ Ku, huyện K.Bang cũng nói: Học sinh ở đây gia đình đều khó khăn, các em ăn ở lại đây còn nhiều thiếu thốn. Chế độ nhà nước thì có giới hạn nên chúng tôi làm thêm rau, nuôi thêm heo, để cải thiện bữa ăn cho các em”.
Bước vào năm học mới 2016-2017, Trường Phổ thông Bán trú Tiểu học Lơ Ku, huyện K.Bang được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học, tạo điều kiện để học sinh ở 8 thôn làng tập trung về trường chính học tập. Hiện tại trường có 10 lớp bán trú với 227 học sinh. Với đặc thù là trường bán trú thì nhà nước và phụ huynh cùng đóng góp kinh phí để nuôi các em. Hiện nay chế độ mỗi em được nhà nước hỗ trợ 484 ngàn đồng / tháng. Đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn nên hầu như không đóng góp được gì, do vậy các em ăn ở lại trường từ thứ 2 đến thứ 6, nhà trường đều lo cho các em việc ăn ở và sinh hoạt. Với kinh phí còn hạn chế, bữa ăn còn nhiều thiếu thốn, nên nhà trường đã phát động phong trào tham gia làm rau sạch và chăn nuôi để cải thiện bữa ăn cho học sinh
Thầy Đỗ Văn Tuấn- Phó hiệu trưởng Trường PTBT Tiểu học Lơ Ku, huyện K.Bang cho biết: “Các em học sinh nhà xa nên ăn ở lại tại trường. Do kinh phí còn hạn chế nên chúng tôi đã phát động phong trào trồng rau sạch trong khuôn viên trường. Các tổ đều tham gia thành mỗi nhóm và làm riêng từng sản phẩm cung cấp cho nhà ăn, đảm bảo rau xanh cho các em”.
Hoạt động tham gia trồng rau sạch của thầy cô giáo ở Trường Phổ thông Bán trú Tiểu học Lơ Ku, huyện K.Bang là hoạt động rất đời thường và đơn giản, nhưng qua đó thể hiện tình yêu thương con trẻ, vượt qua mọi khó khăn để chăm sóc và nuôi dạy các em học sinh, việc làm thầm lặng này thật đáng trân trọng./.
Ngọc Ánh, Duy Linh