Thời gian qua, tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trong cả nước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng khiến dư luận xôn xao. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai việc quản lý sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm đang gặp không ít khó khăn, bất cập. Ghi nhận thực tế này tại huyện Chư Pưh.

Trang trại heo của gia đình anh Trần Minh Tâm ở xã Chư Don, huyện Chư Pưh được nuôi theo hình thức nuôi heo gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Gia Lai. Anh Tâm, chủ trang trại cho biết: Gia đình xây dựng mô hình từ năm 2010, với quy mô 4 dãy trại, mỗi dãy nuôi 500 con. Nguồn con giống và thức ăn đều do Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp. Với phương châm không sử dụng thức ăn chăn nuôi từ bên ngoài, nuôi theo hình thức khép kín nên sản phẩm khi đưa ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng.
Anh Trần Minh Tâm, Chủ trang trại chăn nuôi heo gia công xã Chư Don, huyện Chư Pưh cho biết: “Về vấn đề chất cấm thì trước đây mình nuôi chính quyền địa phương có vào nhắc nhở nhưng hoàn toàn yên tâm, tại vì mình nuôi gia công cho công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, nguồn con giống của nó cũng chuẩn.Thức ăn thì công ty đưa vào cho mình. Trước khi họ đưa cho mình sử dụng thì công ty cũng đã test nhiều lần rồi, khi con heo mình trước khi xuất chuồng công ty cũng vào lấy mẫu phân, nước tiểu kiểm tra lần nữa mới đưa sản phẩm ra ngoài thị trường”.
Còn đối với gia đình anh Lê Viết Thảo, thôn Tao Cho, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh nuôi heo theo hình thức chăn nuôi hộ gia đình. Theo hình thức này, gia đình nuôi từ 20 -30 con, thời gian nuôi 3 – 4 tháng có thể xuất chuồng và có thể chủ động được nguồn thức ăn sẵn có trong gia đình.
Anh Lê Viết Thảo, Thôn Tao Cho, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh nói: Gia đình tôi nuôi heo từ năm 1999, đến nay cũng mười mấy năm rồi. Thức ăn chủ yếu dùng các cặn bã của nấu rượu, cám bắp do gia đình sản xuất được và cũng có mua một ít thức ăn chăn nuôi ở ngoài thị trường. Còn chất cấm trong chăn nuôi thì gia đình tuyệt đối không dùng.
Trước tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi diễn biến phức tạp, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Chư Pưh đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền cho các hộ kinh doanh buôn bán thức ăn chăn nuôi và bà con nông dân ký bản cảm kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Đến nay, Trạm đã vận động được hơn 100 hộ dân ở các xã, thị trấn tham gia ký bản cam kết này. Tuy nhiên, công tác triển khai cũng gặp không ít khó khăn.
Ông Nguyễn Công Trình, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Chư Pưh cho biết: “Trước tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại một số địa phương trên cả nước đơn vị đã cùng với phòng NN & PTNT, UBND huyện chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra việc buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra nhắc nhở thì đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn, tuyên truyền cho các hộ buôn bán gia súc không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi./ Về cái khó khăn nữa là chứng chỉ để lấy mẫu thức ăn chăn nuôi thì hiện nay ở huyện không có người có chứng chỉ này và gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là dựa vào công tác tuyên truyền cho bà con nâng cao ý thức sử dụng những sản phẩm sạch”.
Theo Nghị định số 119/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trang trại bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, gia công và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, người vi phạm bị phạt tiền nặng hơn, từ 70 triệu đến 100 triệu đồng. Qua hơn 2 năm áp dụng, mức phạt theo Nghị định này cho thấy không đủ sức răn đe với các chủ trang trại chăn nuôi và thương lái nên ở một số địa phương vẫn còn xảy ra sai phạm./.
Bích Thủy, Đặng Trà