Nông dân huyện Ia Grai thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi

Cập nhật 10/10/2016, 16:10:28

Phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng từ lâu đã trở thành hoạt động trọng tâm xuyên suốt của Hội Nông dân các cấp. Tại huyện Ia Grai, phong trào này thực sự mang lại nhiều hiệu quả, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nông thôn phát triển, cải thiện và nâng cao đời sống cho bà con nông dân.

10-10-nongdan

Huyện Ia Grai có 13 xã, thị trấn với 150 thôn, làng, khu phố. Trong đó, có 5 xã đặc biệt khó khăn và 31 làng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn thuộc các xã vùng II.  Toàn huyện có hơn 13 ngàn hội viên nông dân sinh hoạt trong hơn 500 tổ, hội đạt hơn 82% so với hộ nông nghiệp. Để đẩy mạnh phong trào sản xuất-kinh doanh giỏi  trên địa bàn huyện, thời gian qua, Hội nông dân đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp nông dân phát triển sản xuất.

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai cho biết: “Hằng năm thì Hội Nông dân huyện luôn tập trung chuyển khai đến các hội viên của mình những kỹ thuật sản xuất cũng như hỗ trợ nguồn vốn cho bà con.  Nhiều hộ gia đình đã tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của các hộ thành công trong mô hình làm kinh tế cũng như phát triển kinh doanh dịch vụ, nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao..”

Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, nhiều hộ nông dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật và đầu tư hợp lý vào việc chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả cao. Tùy điều kiện tự nhiên của từng vùng mà các gia đình đầu tư phát triển kinh tế theo các mô hình khác nhau, như: VAC của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Thắng Trạch, thị trấn Ia Kha, mô hình trang trại của Ông Nguyễn Văn Thiên, thôn 4, xã  Ia Krái, mô hình sản xuất – kinh doanh của bà Trần Thị Hằng, thôn 1 xã Ia Hrung…

Ông Nguyễn Văn Tiến, Thôn Thắng Trạch, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai  nói: Là môt trong những hội viên của Hội Nông dân thị trấn và của huyện nên gia đình tôi được học hỏi rất nhiều để áp dụng vào sản xuất của mình và mang lại hiệu quả cho gia đình

Ông Nguyễn Văn Thiên , Thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai chia sẻ: “Trước đây thì kinh tế của tôi cũng khó khăn và tôi cùng vợ đã cố gắng để có thể vươn lên làm giàu, bên cạnh đó tôi là hội viên của hội nông dân xã vì thế qua kênh này tôi được nhiều hướng dẫn phát triển kinh tế…”

Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Ia Grai sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sản xuất-kinh doanh giỏi. Hàng năm, phấn đấu số hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi toàn huyện tăng 10%. Đến cuối năm 2016 có từ 75% đến 80% số hộ nông nghiệp biết áp dụng mô hình chuyển đổi, trong đó khoảng 50% số hộ chuyển đổi đạt kết quả kinh tế cao. Cùng với đó, 100% xã, thị trấn phải xây dựng được Câu lạc bộ “Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi ” để hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân về phương thức sản xuất, kinh doanh, từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng./.

Tiến Huy, Huy Toàn

Trả lời