Việc duy trì sĩ số học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là vấn đề quan trọng đối với sự phát triển giáo dục của tỉnh. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong việc duy trì sỉ số học sinh ở vùng sâu,vùng xa. Phóng sự được thực hiện tại huyện Kbang.

Năm học 2016-2017 toàn huyện Kbang có 51 đơn vị trường học với trên 15 ngàn học sinh. Để duy trì sĩ số học sinh, ngành Giáo dục huyện đã đưa ra các giải pháp, biện pháp phù hợp để huy động và duy trì tốt sĩ số học sinh nhất là đối với con em người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Ông Lê Thanh Hải-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kbang cho biết: “Trong giai đoạn tựu trường chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các trường là đi vận động tuyên truyền sĩ số là ký cam kết đến từng hộ gia đình ở từng bản, làng cung cấp danh sách học sinh cho trưởng thôn, trưởng làng và các thành viên trong hệ thống chính trị, khi có học sinh vắng là giáo viên chủ nhiệm và những người được phân công có trách nhiệm đến từng hộ gia đình để vận động các em. Từ cái việc chăm sóc bằng tình yêu thương, được chăm sóc tốt hơn các cháu cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nên việc duy trì sĩ số nó tốt hơn”.
Cho đến thời điểm này ngành GD huyện Kbang đã thành lập được 9 trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), riêng trong năm học 2016-2017 đã chuyển đổi trường tiểu học Lơ Ku và tiểu học Sơn Lang sang mô hình bán trú (bậc tiểu học). Vì thế đã đưa được toàn bộ học sinh, giáo viên tại các điểm trường làng xa xôi, tập trung về điểm trường chính, tạo thuận lợi cho việc duy trì sĩ số học sinh, vì các em được ăn ở, học tập sinh hoạt ngay tại trường suốt từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.
Cô giáo Trần Thị Kim Nhung-Trường PTDTBT Lơ Ku cho biết: “Mấy năm về trước tôi dạy ở các điểm làng cách khu chính là 16 km nên trên con đường đi rất là khó khăn nhất là những ngày mưa gió, vì vậy việc vận động HS ra lớp gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hôm bố,mẹ các đưa các em đến nương rẫy xa chúng tôi đã phải vào tận nương rẫy rất là xa xôi để vận động, nhưng mà năm nay được tập trung về trường bán trú, chúng tôi gặp rất là nhiều thuận lợi, thứ nhất là các em được tập trung về đây để học tập, vui chơi, giáo viên thì được học tập kinh nghiệm lẫn nhau, có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu bài vở để dạy các em nâng cao chất lượng học tập ngày càng đi lên, bên cạnh đó còn duy trì tốt sĩ số học sinh”.
Em Đinh Thị Hoan-Học sinh lớp 5A Trường PTDTBT Lơ Ku nói: “Mấy năm trước em học tại làng ít gặp gỡ các bạn, năm nay em học ở đây được ở bán trú, được thầy cô cho ăn, chăm sóc, buổi tối sinh hoạt, em được chơi các trò chơi rất vui. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng các thầy cô đã dạy dỗ em”.
Với sự quan tâm đầu tư đồng bộ của các cấp, các ngành, cùng với những biện pháp phù hợp của ngành GD huyện Kbang, sẽ góp phần đưa sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.
Xuân Duẩn-Ngọc Ánh-Duy Linh