Phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay

Cập nhật 04/10/2016, 08:10:45

Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, rõ ràng để phát triển văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm là làm sao để lôi cuốn bạn đọc đến với thế giới của sách khi thời gian đọc sách bị co hẹp và giới trẻ ngày càng thờ ơ với việc đọc sách.

 Chính vì vậy, để tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân giá trị to lớn của văn hóa đọc, qua đó góp phần xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ,  văn minh, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 đã chọn chủ để “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

4-10-vanhoa

Được tổ chức vào đầu tháng 10 hàng năm, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, hình thành thói quen đọc sách để góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Trong thời đại kỷ nguyên số, việc đọc sách điện tử là nhu cầu tất yếu của một xã hội phát triển.  Thực tế cho thấy sách điện tử đang có cơ hội chiếm lĩnh thị trường. Và mỗi người có cách tiếp cận sách, tiếp cận tri thức bằng nhiều con đường khác nhau. Bên cạnh việc phát triển văn hóa đọc theo những hình thức hiện đại, duy trì thói quen đọc sách truyền thống vẫn giữ vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, đối với những bạn trẻ có niềm đam mê đọc sách thì sách vẫn luôn có những giá trị đặc biệt.

Em Phạm Hồng Hoàng Vy, lớp 6/1 Trường THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku nói: “Em vẫn thích đọc sách, đọc trên mạng chỉ kể vắn tắt lại thôi còn trên sách em có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, có nội dung sâu hơn. Em thường hay đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh, câu chuyện về người tài giỏi của VN”.

Em Nguyễn Hồng Ánh Dương – Lớp 4/4 Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết: “Em rất thích đọc sách, mỗi khi học căng thẳng em hay đọc sách, em đọc sách giải trí, sách về những người tài giỏi. Đọc sách giúp em hiểu biết hơn, hiểu xa và rộng hơn”.

Hiện giới trẻ có xu hướng thích đọc thông tin qua mạng internet, sách điện tử hoặc đọc những tác phẩm ngắn,  hình ảnh đẹp…. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc, hàng năm Thư viện tỉnh Gia Lai phải liên tục cập nhật sách mới, bổ sung các đầu sách phù hợp và có các hoạt động quảng bá, tổ chức chương trình kết nối bạn đọc, giới thiệu sách trên trang thông tin điện tử.

Bà Nguyễn Thị Thủy – Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai cho biết: ‘Thư viện đã tăng cường công tác tuyên truyền trang thông tin điện tử, giới thiệu sách mới, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục, mở cửa thường xuyên để bạn đọc sử dụng 40 máy truy cập internet công cộng. Để phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số chúng tôi sẽ tăng cường bổ sung các tài liệu số, xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục, thường xuyên làm mới trang thông tin điện tử của thư viện”.

   Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, thì việc xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học, giải trí…của bạn đọc là một nhu cầu không thể thiếu. Văn hóa nghe nhìn và văn hóa đọc đã và đang bổ sung cho nhau. Và việc phát triển thư viện điện tử thực sự là giải pháp cần thiết để thu hút độc giả trong xu thế phát triển chung của xã hội./

Kim Châu,  Huy Toàn

Trả lời