Mới xuất hiện tại Việt Nam từ đầu tháng 8, trò chơi Pokemon Go đang là trào lưu game hấp dẫn nhiều người, nhất là đối với học sinh, sinh viên. Trò chơi cho phép người dùng sử dụng diện thoại thông minh và bản đồ định vị GPS để săn các con thú ảo. Đặc điểm của trò chơi này khiến ngươi chơi phải di chuyển liên tục nên rất nhiều người vừa lái xe vừa bắt Pokemon gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều địa phương, đơn vị ban hành quy định cấm cán bộ, học sinh, sinh viên chơi Pokemon Go trong giờ làm việc, giờ học và khuyến cáo không chơi ở những nơi nguy hiểm.

Cơn sốt Pokemon Go có sức hút đối với giới trẻ bởi trò chơi có sự tương tác giữa ảo và thật, người chơi phải di chuyển liên tục để săn lùng những chú Pokemon. Không khó để bắt gặp cảnh nhiều người dò dẫm trên đường để bắt Pokemon. Sức hút từ trò chơi này thì không thể bàn cãi, tuy nhiên đã có nhiều cảnh báo về tác hại từ trò chơi này như dễ gây tai nạn giao thông, người chơi có thể mất tài sản hoặc lộ thông tin cá nhân.
Từ những tác hại đã được cảnh báo, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường biện pháp quản lý các hoạt động liên quan đến trò chơi này. Ngay từ đầu năm học mới, tại các trường cũng đã sớm có quy định cụ thể nhằm ngăn ngừa những ảnh hưởng của trò chơi Pokemon Go đối với học sinh.
Thầy Nguyễn Ngọc Nghĩa – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trong trường đã có quy định học sinh không được chơi Pokemon Go, nếu em nào chơi bị phát hiện trường sẽ có hình thức cụ thể. Các em mang điện thoại tới trường chỉ dùng để gọi ba mẹ đưa đón, nếu sử dụng điện thoại để chơi sẽ bị tịch thu và mời phụ huynh đến làm việc”.
Với việc cấm chơi Pokemon Go trong trường học, các trường cũng đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không chơi ở công sở, trường học, khu vực nguy hiểm và khi tham gia giao thông. Nhờ cảnh báo kịp thời, tăng cường công tác tuyên truyền nên phần lớn học sinh đã ý thức được tác hại của trò chơi này.
Em Nguyến Tấn Phong – Lớp 11B2, Trường THPT Phan Bội Châu, TP Pleiku chia sẻ: “Việc cấm chơi trò chơi được nhà trường quán triệt khá chặt chẽ. Các bạn chơi trò chơi này đã giảm hẳn vì đã biết được tác hại của nó và thông qua đó các bạn cũng phổ biến cho nhau là không nên chơi Pokemon Go”.
Em Phan Huỳnh Minh Thư – Lớp 12 A3 Trường THPT Pleiku, Gia Lai nói: Em thấy trò chơi này không có lợi ích gì mà còn gây mất thời gian mà nhà trường cũng cấm. Khi đi ngoài đường thấy chỗ nào cũng đứng chơi dễ gây tai nạn cho mình và cho người khác nên em không chơi.
Nghiện Pokemon Go không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn có thể ảnh hưởng cả về sức khỏe lẫn tinh thần, dẫn đến mệt mỏi, xao nhãng học hành hay nguy cơ mang những bệnh trầm cảm. Do đó các em học sinh cần nhận thức rõ tác hại của trò chơi này để tránh thiệt hại thật từ trò chơi ảo./.
Thiên Thanh – Kim Châu -Minh Trí