Gia Lai đang trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa, thế nhưng tại vùng đất Krông Pa, nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Khi mà thiệt hại do nắng hạn gây ra trong vụ Đông Xuân 2015-2016 chưa khắc phục xong thì người nông dân tại Krông Pa tiếp tục gồng mình chống chọi với hạn hán vụ Mùa 2016 khi hàng ngàn ha cây trồng bị ảnh hưởng hoặc mất trắng. Một vụ gieo trồng thiệt hại kép đang khiến cho người nông dân tại Krông Pa khó khăn chồng chất khó khăn. Để giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về những thiệt hại do hạn hán gây ra tại Krông Pa cũng như các giải pháp mà ngành chức năng triển khai, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Pa.

PV Quốc Anh: Xin cảm ơn ông Đinh Xuân Duyên đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi ! Trước tiên xin ông cho biết tình hình hạn hán trên địa bàn huyện Krông Pa diễn ra như thế nào?
Ông Đinh Xuân Duyên trả lời: Trên địa bàn huyện hiện nay đã bước vào thời điểm cuối của vụ Mùa, tuy nhiên tình hình sinh trưởng của các loại cây trồng bị ảnh hưởng của hạn hán trong tháng 7 và tháng 8 vừa rồi thì lượng mưa rất thấp, đặc biệt trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9 thì trên toàn huyện không có mưa thì một số loại cây trồng hiện nay đang có ảnh hưởng lớn. Thứ nhất là cây sắn, diện tích sắn toàn huyện hơn 15.000ha, do thiếu nước do đó tình hình sinh trưởng, phát triển rất chậm, một số ở khu vực cao thì đã héo, chắc chắn ảnh hưởng tới năng suất vụ tới. Thứ 2 là diện tích cây lúa cạn và lúa nước ở một số cánh đồng, lúa cạn thì ở chân ruộng 1 vụ thì đã khô hết, lúa bị héo, nếu thời gian tới không có mưa thì xem như mất trắng hoàn toàn. Còn đối với diện tích ở một số cánh đồng lúa nước của khu vực đập dâng, nhất là đập dâng Ia Uar của xã Chư Drăng, hơn 40ha ở đầu mối công trình là không có nước để vào kênh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng mất trắng ở khu vực đó. Bên cạnh đó thì ở cuối kênh cũng không có nước tưới. Còn khu vực đập dâng ở xã Ia Rsai ở cuối kênh đã hoàn toàn cạn kiệt.
PV Quốc Anh: Trước tình hình hạn hán như vậy thì huyện Krông Pa đã có những giải pháp như thế nào để phòng chống hạn hiệu quả?
Ông Đinh Xuân Duyên trả lời: Trước mắt UBND huyện đang chỉ đạo các xã tổng hợp tình hình chung về thiệt hại, nhất là các cây trồng ngắn ngày như cây lúa và một số cây trồng cạn khác. Thứ 2 là về lâu dài thì huyện cũng đang chỉ đạo theo chủ trương của Nhà nước là chuyển đối các diện tích lúa bị hạn sang trồng bắp, vấn đề này huyện đang gấp rút triển khai.
Phóng viên Quốc Anh: Thưa ông để phòng chống hạn hiệu quả và lâu dài, không những cho vụ Mùa này mà cho những năm tiếp theo thì ông có đề xuất, kiến nghị gì với cấp trên?
Ông Đinh Xuân Duyên trả lời: Về lâu dài thì huyện cũng đề xuất, ngoài những công trình hiện nay thì cũng đề nghị đặt thêm một số trạm bơm ở khu vực ven sông Ba để mà tưới cho các vùng ở ven sông, có khả năng tưới được, bơm nước lên tưới để đáp ứng nhu cầu sản xuất của đồng bào tại chỗ ở vùng này…
PV Quốc Anh: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Đoàn Bình – Quốc Anh- Thanh Sáng