Hà Đông mở rộng diện tích lúa nước đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ

Cập nhật 16/9/2016, 07:09:53

Với đặc thù của một xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%, xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa xác định một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo là vận động bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, sử dụng có hiệu quả đất đai, các công trình thủy lợi để phát triển sản xuất, trong đó chú trọng việc mở rộng diện tích lúa nước để đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ.

16-9-hadong

Với nguồn nước tưới dồi dào và ổn định, diện tích lúa nước ở cánh đồng Bak Nu, làng Kon Nak đã mở rộng trên 12 ha. Nếu như trước đây chỉ biết làm cây lúa rẫy, năng suất thấp thì nay vợ chồng anh Tuyh và nhiều người dân trong làng đã quen với việc làm lúa nước, năng suất bình quân 4-5 tạ/sào.

Anh Tuyh – Làng Kon Nak, xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa cho biết: “Trước đây bà con ở làng chỉ làm mì, làm lúa rẫy thôi. Bây giờ được hướng dẫn cách làm lúa nước , nhà mình có mấy sào nên không còn lo thiếu gạo ăn  nữa”.

Chị Lý Thị Việt-Cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa cho biết: “Mấy năm trở lại đây bà con ở các làng chủ yếu canh tác lúa nước, giảm tình trạng lấn chiếm đất rừng làm lúa rẫy. Được nhà nước đầu tư thủy lợi phát triển lúa nước nên diện tích lúa nước hiện đã tăng lên trên 140 ha. Bên cạnh đó người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất”.

Hà Đông được đầu tư xây dựng 3 công trình thủy lợi gồm Đak Bok Lak, Đak Pơ Nuk và Đak Glong. Tại những nơi có công trình thủy lợi, các đơn vị quân đội đã giúp người dân khai hoang, phục hóa lại gần 20 ha đất để làm lúa nước. Nhờ nguồn nước tưới ổn định nên địa phương tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích lúa nước, đặc biệt là sản xuất lúa đông xuân, tập trung thâm canh tăng năng suất đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ.

Ông Lương Minh Thiện- Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa cho biết: “Xã xác định giải quyết nhu cầu lương thực tại chỗ là việc làm hết sức cần thiết do đó việc mở rộng diện tích lúa nước là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Nguồn vốn xây dựng các công trình thủy lợi được ưu tiên, các đơn vị quân đội xuống giúp đỡ khai hoang làm ruộng, tập cho bà con quen với thói quen làm lúa nước, đặc biệt là lúa đông xuân”.

Hiệu quả của việc mở rộng diện tích lúa nước ở xã Hà Đông không chỉ dừng lại ở việc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ mà điều quan trọng là làm thay đổi được nếp nghĩ cách làm của người dân địa phương, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, từ đó góp phần giảm tình trạng phá rừng làm nương rẫy./.

Kim Châu, Thanh Sáng

 

Trả lời