Hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu

Cập nhật 15/9/2016, 08:09:38

Chiều 14/9, tại Sở Công Thương đã diễn ra Hội nghị  bàn giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Đ/C Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  chủ trì hội nghị.

15-9-bank

Theo báo cáo của Sở Công thương, 8 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 245,67 triệu USD, đạt 61,42% kế hoạch, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cà phê, tiêu, cao su, gỗ tinh chế, sắn lát.  Kim ngạch nhập khẩu 8 tháng  96,4 triệu USD, đạt 66,48% kế hoạch, giảm 22% so với cùng kỳ.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng, tuy nhiên năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh còn hạn chế như: hàng năm toàn tỉnh sản xuất được 209 ngàn tấn cà phê, 34 ngàn tấn tiêu hạt, 13 ngàn tấn hạt điều…song các doanh nghiệp trong tỉnh chỉ xuất khẩu được một phần trên tổng sản lượng nông sản của tỉnh; hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu nông sản của tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, nguồn vốn ít, không có khả năng đầu tư vào các lĩnh vực chế biến sâu đòi hỏi vốn lớn. Phần lớn nông sản xuất khẩu ở dạng sơ chế, chất lượng chưa cao, chưa tạo dựng được thương hiệu uy tín mạnh trên thị trường; việc đưa sản phẩm cao su vào các thị trường  Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ …vẫn còn gặp nhiều khó khăn…Tại hội nghị, một số DN xuất khẩu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị đề xuất UBND tỉnh, bộ, ngành Trung ương có biện pháp tháo gỡ, nhằm phát triển xuất nhập khẩu của tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2016 và  những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đẩy mạnh xuất khẩu, các DN cần mạnh dạn tiếp cận thị trường, lĩnh vực mới. Sở Công thương làm việc lại với Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Camphuchia…Sở Công thương cũng tăng cường tổ chức nhiều hội chợ để DN giới thiệu, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Các DN cũng cần cố gắng xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu của DN thì mới mở rộng được thị trường, tăng hiệu quả kinh doanh. Các cơ quan như Thuế, Hải quan, Biên phòng…cần đơn giản các thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện tốt nhất để DN đẩy mạnh xuất khẩu./.

Mỹ Linh, Mạnh Hà

Trả lời