Thời điểm này, trên địa bàn Gia Lai trong khi dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến khá phức tạp thì nhiều địa phương còn phải đối mặt với bệnh sốt virus cũng đang bùng phát rất nhanh.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn 2000 ca mắc bệnh sốt virus, chủ yếu tăng nhanh trong hơn 2 tháng gần đây. Điều đáng nói, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh sốt virus trong tình trạng nặng phải cấp cứu chủ yếu tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do nhận thức của người dân còn hạn chế về loại bệnh này.

Cháu Siu Uh có hiện tượng mệt mỏi, đau thức toàn thân, sốt vào chiều tối gần 1 tháng nay nhưng gia đình bà Siu Ung vẫn không đưa cháu đi khám bệnh tại cơ sở y tế, mà cho uống thuốc kháng sinh tại nhà. Chỉ đến khi cháu sốt quá cao, lên cơn co giật thì gia đình bà mới đưa đến Trung tâm y tế huyện Chư Prông cấp cứu. Nhưng do tình trạng sức khỏe của cháu yếu nên đã phải chuyển lên tuyến trên.
Bà Siu Ung – Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông nói: “Tôi không biết cháu bị sốt virus, lên đây bác sỹ nói mới biết. Cháu điều trị ở đây gần 1 tuần rồi, giờ cháu đã khỏe hơn nhiều. Sau này gia đình tôi không chủ quan nữa, sẽ chú ý chăm sóc sức khỏe cháu hơn”.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát hiện hơn 2000 ca mắc bệnh sốt virus, chủ yếu tăng nhanh trong hơn 2 tháng gần đây. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh từ đầu tháng 7 đến nay đã tiếp nhận 412 ca sốt virus, tăng hơn 300 ca so với cùng kỳ 2015. Thời tiết diễn biến phức tạp, cùng với nhận thức của người dân còn hạn chế trong công tác phòng chữa bệnh là nguyên nhân chính dẫn tới bệnh sốt virus tại Gia Lai đang diễn biến khá phức tạp.
Bác sỹ Rcom Manh – Trưởng khoa Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng y bác sỹ hỗ trợ công tác điều trị chữa bệnh, chủ động, sẵn sàng đảm bảo lượng thuốc và giường bệnh khi số lượng bệnh nhân tăng. Chúng tôi đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp cấp cứu điều trị cho bệnh nhân”.
Về phía ngành y tế ông Đinh Hà Nam – PGĐ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Để chủ động trong công tác phòng và điều trị bệnh sốt virus đặc biệt trong giai đoạn mùa mưa Tây Nguyên Sở y tế đã chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hệ thống đơn vị y tế các tuyến từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân”.
Để hạn chế tình trạng lây lan của bệnh sốt virus, cùng với sự vào cuộc của ngành y tế thì ý thức của người dân trong công tác phòng bệnh, phát hiện và điều trị bệnh cần chủ động hơn nữa, trong đó công tác tuyên truyền phòng chống dịch được xem là giải pháp quan trọng./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng