Song song với chương trình phát triển sản xuất mía đường, công tycổ phần Đường Quảng Ngãi còn đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện sinh khối An Khê, tận dụng bã mía thừa làm nguyên liệu đốt, tạo nguồn năng lượng điện vừa phục vụ nhu cầu sản xuất của đơn vị, đồng thời phát điện thương mại khi hòa vào lưới điện quốc gia. Hiện nay nhà máy điện sinh khối An Khê đang trong giai đoạn gấp rút, dự kiến đến ngày 15.11 sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành cùng lúc với nhà máy đường vào vụ ép năm nay.

Nhà máy điện sinh khối An Khê có công suất 80 MW, bao gồm 3 tổ máy và sẽ được triển khai xây dựng theo hai giai đoạn. Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, nhà máy điện sinh khối An Khê sẽ triển khai vận hành với công suất 55MW năm 2017. Năm 2018, dự án này sẽ tiếp tục cho phát điện ở giai đoạn hai. Riêng tổ máy số 1 có công suất 15 MW sẽ chính thức đi vào vận hành cùng lúc với nhà máy sản xuất khi chính thức bước vào niên vụ ép mới 2016-2017, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15.11. Hiện nay công tác thi công, lắp đặt thiết bị cũng đang được đơn vị thi công khẩn trương triển khai thực hiện, huy động tối đa nguồn lực, đồng thời tăng ca, đảm bảo thời gian thi công 24/24 giờ.
Ông Ngô Văn Thông, Giám đốc Dự án lắp đặt Nhà máy điện sinh khối An Khê cho biết: “Nhà máy điện sinh khối An Khê bây giờ tổ máy 40 MW cũng đã được lãnh đạo chủ đầu tư và lãnh đạo nhà thầu cam kết 15.12 chạy thương mại, còn tổ máy 55MW 15.1.2017 sẽ chạy thương mại. Còn tổ máy 15 MW mà chúng tôi đang chịu trách nhiệm lắp đặt để dự án nâng công suất lên 18.000 tấn mía ngày thì theo tiến độ theo cam kết là đến 15.11 sẽ đưa tổ máy vào hoạt động. Đến giờ phút này tôi khẳng định tổ máy 15 MW là trong tầm tay, đảm bảo tiến độ trước 15.11. Đơn vị chúng tôi đã huy động 250 cán
bộ CNV của Lilama làm suốt ngày đêm. Làm quyết liệt, liên tục như vậy mới đáp ứng được tiến độ”.
Dự án nhà máy điện An Khê là một công trình sản xuất điện năng sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Khi đi vào phát điện, ngoài việc giải quyết vấn đề sử dụng điện cung cấp cho nhà máy hoạt động còn giải quyết tốt về vấn đề chất thải hậu ép đường của nhà máy. Ngoài ra, việc đưa vào sử dụng điện sinh khối sẽ giảm áp lực đối với công tác vận chuyển, tiêu huỷ chất thải ra môi trường, bên cạnh đó là vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu vực nhà máy. Với lợi thế của nhà máy sản lượng mía mỗi năm trên dưới 1,5 triệu tấn mía, đây chính là nguồn sinh khối lớn để phục vụ vận hành Nhà máy điện sinh khối.
Ông Nguyễn Hoàng Phước, Trưởng phòng Đầu tư nguyên liệu Nhà máy đường An Khê cho biết: “Khi xây dựng thành công nhà máy nhiệt điện, tận dụng bã mía thừa sẽ góp phần giữ ổn định giá trị cây mía của 4 huyện phía Đông Gia Lai khi giá đường xuống thấp khi gia nhập WTO, bà con yên tâm phát triển cây mía”.
Ngoài vấn đề về môi trường được đảm bảo, việc đầu tư xây dựng nhà máy điện sinh khối còn góp phần đẩy mạnh sự phát triển ổn định vùng nguyên liệu mía của các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai theo xu hướng phát triển bền vững, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân từ cây mía, đồng thời thúc đẩy kinh tế khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển mạnh mẽ khi tiềm năng, thế mạnh của địa phương ngày càng được khai thác, phát huy hiệu quả một cách tối đa.
Hồng Uyên-Thanh Sáng