Với gần 45% học sinh dân tộc thiểu số, một trong những mục tiêu quan trọng nhất để triển khai hiệu quả chính sách giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai là đẩy mạnh xây dựng và củng cố hệ thống các trường dân tộc nội trú và bán trú. Và mô hình trường học bán trú được xem là cứu cánh hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Với đặc thù của một địa phương có 100% học sinh dân tộc thiểu số, 2 ngôi trường bán trú ở xã Hà Đông đã giải quyết cơ bản những khó khăn lớn nhất của giáo dục ở một địa bàn vùng sâu vùng xa của huyện Đăk Đoa.

2 năm nay, em Wen và 70 học sinh ở làng Kon Sơ Lôk – ngôi làng xa nhất xã Hà Đông không còn cảnh phải lội bộ mỗi ngày gần 6 km để đến trường. Sau mỗi buổi học, thay cho việc phải trở về nhà trên con đường xa xôi, thì nay các em được ăn ở tại trường, cuối tuần mới về thăm nhà. Được ở lại trường học tập, được các thầy cô chăm lo bữa ăn, dạy bảo hàng ngày, các em đã yên tâm bám lớp, bám trường.
Em Wen – học sinh lớp 5, Trường PTDTBT Tiểu học Hà Đông, huyện Đăk Đoa cho biết: “Nhà em ở xa trường, đi học đi bộ, bây giờ ở lại trường rất là vui, ở trường ăn ở rất tốt”.
Lớp học không còn chỗ trống, học sinh đi học chuyên cần – cái được dễ nhận thấy nhất mà mô hình trường bán trú mang lại chính là khắc phục được tình trạng học sinh bỏ học. Và mô hình bán trú ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông đã giúp hơn 300 học sinh bớt đi khó khăn, vất vả để thực hiện ước mơ tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Thầy Đỗ Thiện Úy – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hà Đông, huyện Đăk Đoa, Gia Lai cho biết: “Từ khi nhà trường tổ chức mô hình bán trú các em đi học đảm bảo tỷ lệ duy trì sỹ số đạt 98%, các thầy cô cũng không phải xuống làng vận động nhiều. Được học bán trú, có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với thầy cô, bạn bè giúp các em nói tiếng phổ thông tốt hơn, tự tin trong giao tiếp”.
Là nơi học tập của hơn 350 học sinh, từ khi chuyển đổi sang mô hình trường học bán trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trần Kiên được đầu tư xây dựng khang trang từ phòng học, nơi ăn ở đã giúp các em học sinh cấp 2 ở Hà Đông thấy gắn bó và thêm quyết tâm học tập tốt.
Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trần Kiên, xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa đánh giá: “Phải nói rằng đối với mô hình bán trú triển khai ở các xã đặc biệt khó khăn đem lại hiệu quả rất là đáng kể. Từ đó cho thấy ý thức học tập của học sinh có chuyển biến rõ rệt. Bây giờ tốt nghiệp THCS số em tiếp tục theo học trường cấp 3 ngày càng cao. Nhiều em đã tốt nghiệp cấp 3 và một số em đi học các trường đại học, học chuyên ngành mầm non, nông nghiệp”.
Khó khăn của một thời mà thầy và trò ở xã đặc biệt khó khăn Hà Đông phải vất vả để ổn định việc dạy và học, nỗi lo duy trì sỹ số học sinh từng ngày giờ không còn là gánh nặng đối với thầy cô giáo nơi đây.
Những ngày đầu năm học mới, con đường làng ở Hà Đông vui hơn, nhộn nhịp hơn. Niềm vui ánh lên trong ánh mắt, nụ cười của các em học sinh trên con đường đến trường…./.
Kim Châu, Thanh Sáng