Trong đợt giảm án, tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an có 538 phạm nhân được nằm trong diện này. Để chuẩn bị cho phạm nhân trở về với cộng đồng, trại giam Gia Trung đã tổ chức nhiều lớp hướng nghiệp, dạy nghề và tư vấn pháp luật. Chính điều đó đã góp phần không nhỏ giúp những người mãn hạn tù trở về tự tin hơn khi tái hòa nhập cộng đồng đồng thời thể hiện sâu sắc tính nhân văn của Đảng, Nhà nước ta.

Phạm nhân Phạm Võ Yến Duyên thụ án tại trại giam Gia Trung với mức 4 năm 6 tháng cho tội danh mua bán chất ma túy. Hơn 3 năm trong trại, chị nhận rõ lỗi lầm của mình và quyết tâm cải tạo thật tốt và đã được nằm trong danh sách giảm án đợt này với mức giảm 12 tháng. Và mức giảm án như thế thì cũng đồng nghĩa với việc ngày trở về với gia đình, người thân cũng rất gần.
Phạm nhân Phạm Võ Yến Duyên – Trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ Công an cho biết: “Do không hiểu biết về pháp luật nên mới vi phạm pháp luật rồi vô đây. Trong thời gian chấp hành án ở Trại giam Gia Trung này thì tôi cũng được ban giám thị, hội đồng cán bộ quan tâm tạo điều kiện cho tôi an tâm cải tạo. Nói chúng tôi luôn mong muốn về đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời”. Để chuẩn bị cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, Ban Giám thị trại giam Gia Trung mở nhiều lớp đào tạo nghề, tư vấn pháp luật giúp phạm nhân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các thủ tục hành chính về đăng ký thường trú, tạm trú, làm CMND, xóa án tích, thủ tục vay vốn để làm ăn.
Trung úy Nguyễn Trung Kiên – Trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ CA cho biết: “Ngoài những tài liệu được hướng dẫn , chúng tôi phải chuẩn bị thêm những vấn đề cần thiết cho phạm nhân như những hướng dẫn mới, các quy định của nhà nước, một số bộ luật sửa đổi, bổ sung, để phạm nhân nắm rõ, thường xuyên giáo dục cho phạm nhân chính sách chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra còn trao đổi với cơ quan, đoàn thể bên ngoài giúp họ trong quá trình khi hết án trở về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng trở thành công dân tốt cho xã hội”.
Mong muốn được trở về với cộng đồng, với những người thân yêu là tâm trạng của không ít phạm nhân tại trại giam trong những ngày đầu tháng 9 này. Và chính vì thế, những dịp giảm án, tha tù trước thời hạn trở thành động lực to lớn để mỗi phạm nhân đang chịu án phạt tù nâng cao ý thức trong cải tạo, học tập.
Phạm nhân Lê Thị Hằng Ni – Trại giam Gia Trung – Tổng cục VIII, Bộ CA cho biết: “Những lúc mà như thế này thì bản thân tôi cảm thấy là mình sau này về đời mình sẽ là như thế nào, là một người lương thiện, một người tốt hơn, hoàn thiện hơn”.
Việc xét đặc xá, tha tù trước thời hạn thể hiện sự nỗ lực, quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt của các phạm nhân và thể hiện rõ tính nghiêm minh, nhân đạo, vị tha của Đảng, Nhà nước; truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy vẫn còn đó trường hợp tái phạm do cám dỗ của xã hội nhưng chính việc tạo cơ hội cho những người lầm lỡ được học nghề, tư vấn pháp luật tại trại giam Gia Trung sẽ giúp phạm nhân nhận thức tốt hơn về nghề nghiệp, về cuộc sống, để hoàn thiện hơn khi về với cộng đồng./.
Thu Thủy – Mỹ Tiến- R’Piên