Phú Yên – Nỗi lo thiếu giáo viên mầm non trước thềm năm học mới

Cập nhật 04/9/2016, 08:09:26

Thiếu giáo viên mầm non là câu chuyện không phải mới mà đã lặp đi lặp lại nhiều năm học qua với Ngành GD&ĐT tỉnh Phú Yên. Thực tế này khiến nhiều em ở độ tuổi mầm non, nhất là vùng nông thôn khó khăn của tỉnh vẫn chưa được đến trường. Mặc dù Phòng GD&ĐT các huyện đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng tất cả đều mang tính tạm thời và bài toán thiếu giáo viên mầm non lại vẫn tiếp tục với năm học mới 2016-2017 này. PS được thực hiện tại huyện Phú Hòa.

3.9  phuyen

Cháu Phạm Thị Thanh Trà năm nay 5 tuổi, cũng là năm học đầu tiên cháu được đến trường. Năm 4 tuổi gia đình đã đăng ký để cháu được đi học, nhưng Trường Mầm non Hòa Hội, huyện Phú Hòa đã không nhận vì không đủ giáo viên lên lớp. Cũng vì thiếu giáo viên, 50% số trẻ 4 tuổi, tương đương trên 100 cháu trên địa bàn xã Hòa Hội không thể đến trường trong năm học trước. Và năm học này con số này vẫn không hề giảm.

Chị Nguyễn Thị Nga, thôn Phong Hậu cho biết: “Đăng ký từ năm cháu 4 tuổi, nhưng phải đến 5 tuổi mới được đi học. Ở địa phương có nói phụ huynh bỏ tiền thuê cô giáo về dạy, nhưng khó khăn không thuê được”.

Anh Trần Văn Đạo, thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Phú Yên cũng nói: “ Ở Hòa Hội trẻ 3, 4 tuổi chưa được đi học đâu, có đứa 5 tuổi cũng chưa được đi học. Bé nhà tui đây mới 16 tháng, chắc khoảng 2 tuổi cũng đăng ký trước”.

Năm học 2015 – 2016, Trường Mầm non Hòa Hội có hai lớp 5 tuổi; hai lớp 4 tuổi và không có lớp mầm non 3 tuổi. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên hiện tại chỉ đáp ứng chương trình dạy học cho trẻ 5 tuổi theo đề án phổ cập. Để giải quyết chương trình dạy học cho trẻ 4 tuổi, Phòng GD&ĐT huyện Phú Hòa đã đưa ra giải pháp điều chuyển một đợt 2 giáo viên của các xã khác về, thời gian điều chuyển 3 tháng. Hết đợt, 2 giáo viên ở xã khác lại đến giảng dạy. Tuy nhiên, thực tế này đã gây khó khăn cho cả giáo viên, nhà trường và học sinh.

Cô Nguyễn Thị Chung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Hội, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Phú Yên nói: “ Cô mới đến chưa kịp quen cháu thì đã chuyển đi. Cô cũng ở xa đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa khi nào cũng phải đi trễ. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là chính”.

Ông Trần Quốc Thạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Phú Yên cho biết: “ Địa phương đã thực hiện xã hội hóa, nhưng sau khi tính toán kỹ thì không thực hiện được. Doanh nghiệp thì không có, người dân đóng không nổi”.

Không riêng gì xã Hòa Hội, đây là tình trạng chung của nhiều xã trên địa bàn huyện Phú Hòa trong những năm học qua. Hiện huyện này thiếu khoảng 40-50 giáo viên mầm non. Theo Phòng GD&ĐT huyện, việc điều chuyển từ xã này sang xã khác chỉ là giải pháp tình thế, mang tính tạm thời. Ngành GD&ĐT huyện cũng đang khuyến khích mở các nhóm trẻ tư thục, nhóm trẻ gia đình để giảm tải cho trường công.

Ông Trình Văn Mẫn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Hòa, Phú Yên cho biết: “Trong khi chờ thực hiện được xã hội hóa, mong tỉnh quan tâm tăng cường biên chế. Vì đặc thù ở nông thôn xã hội hóa gặp rất nhiều khó khăn”.

Theo kết quả thi tuyển công chức ngành giáo dục năm 2016, năm học này, huyện Phú Hòa sẽ phân bổ thêm biên chế giáo viên bậc Tiểu học và Mầm non. Tuy nhiên, số lượng phân bổ lần này cũng chưa thể giải quyết hết tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Trong khi các trường đang phấn khởi, hân hoan chào đón năm học mới, thì ở những vùng nông thôn khó khăn của huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Pên) vẫn còn loay hoay với bài toán thiếu giáo viên ./.

Nguyễn Hiền – Quốc Hoàn

Trả lời