Mặc dù thời gian qua, điện lực Tp.Pleiku đã phối hợp với Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai về việc chặt hạ, cắt tỉa cành cây trên một số tuyến đường nhằm bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy sự phối hợp giữa hai đơn vị trong việc bảo vệ sự phát triển của cây xanh trên địa bàn thành phố vẫn chưa thật sự nhịp nhàng.
Thành phố Pleiku hiện có gần 12 ngàn cây xanh các loại được trồng 2 bên vỉa hè của 103 tuyến đường. Hàng năm, có khoảng 120 công nhân chuyên chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng cho cây. Tuy nhiên, đối với những loại cây đã được trồng lâu năm đi chung với đường dây điện thì thường xuyên bị chặt, tỉa không đúng cách khiến cây phát triển lệch tán, mất thẩm mỹ. Nhưng vì để đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là trong mùa mưa thì việc chặt hạ độ cao của cây là việc làm thường xuyên của Điện lực Tp.Pleiku.
Anh Lê Văn Vinh, Phụ trách phòng kế hoạch – kỹ thuật Điện lực TP.Pleiku cho biết: “Để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện thì bên điện lực thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra định kì hành lang cắt tỉa một số cành cây để đảm bảo lưới điện của hành lang để đảm bảo điện liên tục cấp điện cho nhân dân…
Về việc cắt cây nói chung bên ngành điện không có chuyên ngành về cây xanh nên khi cắt tỉa thì cũng đảm bảo cho hành lang an toàn lưới điện, còn việc cắt tỉa để đảm bảo vẻ đẹp cây xanh thì thực ra ngành điện cũng chưa đảm bảo thẩm mỹ cho cây”…
Cũng theo Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai cho biết sau mỗi lần công nhân của Điện lực Tp. Pleiku chặt cây để bảo vệ hành lang lưới điện thì đơn vị này đều phải cho công nhân đi chặt tỉa lại một lần nữa để đảm bảo thẩm mỹ cho cây. Rõ ràng là với cách làm như vậy thì Điện lực Pleiku cũng như Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai đang mạnh ai nấy làm.
Ông Vũ Đức Cường ,Trưởng phòng kỹ thuật – Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai cho biết: “Ngành điện lực người ta cũng có kế hoạch là cắt tỉa cây mà nằm dưới đường dây trung thế để đảm bảo an toàn lưới điện. Đối với những đường này thì điện lực chủ yếu cắt tỉa hạ thấp độ cao của các ngọn cây theo khoảng cách an toàn quy định rồi sau đó đối với những cây chưa đảm bảo mỹ quan hoặc là chưa cân đối tán cây thì công ty sẽ phải đi làm lại, cắt tỉa lại cho đảm bảo mỹ quan đô thị, thứ hai là tạo tán cân đối cũng như làm tròn tán cho cây”…
Nếu tình trạng cắt tỉa cây không theo đúng quy trình, không những gây mất mỹ quan thành phố mà còn làm cây xanh bị suy yếu. Đã đến lúc việc bảo vệ cây xanh cần phải được quan tâm và có sự thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị liên quan. Nên chăng cần có giải pháp lâu dài đối với việc trồng cây gì dưới hành lang điện, để hạn chế tối đa việc chặt tỉa, vừa bảo đảm an toàn lưới điện, vừa bảo đảm mỹ quan đô thị và không gian xanh cho thành phố./.
Lệ Xuân,R.Piên