Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các nhà khoa học đánh giá hiệu quả hoạt động của quảng trường Đại đoàn kết sau 01 năm đi vào hoạt động.

Cập nhật 08/1/2014, 08:01:21

Sáng 7/01, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND gồm các đồng chí: Hà Sơn Nhin, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Đình Thu, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Thế Dũng, phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, thành phố Pleiku đã có buổi làm việc với các nhà khoa học đánh giá hiệu quả của quảng trường Đại đoàn kết sau 01 năm đi vào hoạt động. 

 

 

Trước khi bước vào buổi làm việc, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại quảng trường Đại đoàn kết và thẩm định, đánh giá lại các hạng mục công trình sau 01 năm đi vào hoạt động. Quảng trường Đại đoàn kết tọa lạc tại trung tâm thành phố Pleiku, được khởi công từ tháng 10/2010 sau một thời gian dài chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ nhân vật lực đến địa điểm, cơ sở hạ tầng. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa to lớn, là món quà mà Đảng, Nhà nước tặng cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Gia Lai, các tỉnh Tây Nguyên nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai, thể hiện tình cảm của Đảng, của Bác với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và cũng là tấm lòng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Đảng, đối với Bác Hồ. Quảng trường Đại đoàn kết gồm nhiều hạng mục, trong đó có những hạng mục quan trọng đã được Nhà nước, các bộ, ngành đánh giá cao cả về thiết kế, chất lượng kỹ, mỹ thuật như tượng Bác Hồ, bức phù điêu bằng đá cách điệu hoa sen 8 cánh, trụ đá biểu tượng cho tình đoàn kết 54 dân tộc anh em, bộ cồng chiêng…Sau 01 năm đi vào hoạt động, quảng trường Đại đoàn kết thực sự trở thành điểm sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh và du khách gần xa.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà khoa học như chủ tịch hội kiến trúc sư, chủ tịch hội mĩ thuật Việt Nam…đều nhận định: Sau 01 năm đi vào hoạt động, vẻ đẹp tổng thể của công trình quảng trường Đại đoàn kết đã được khai thác một cách hiệu quả, nhất là yếu tố thẩm mỹ, khoa học. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh Gia Lai làm tốt hơn việc quản lý, giữ gìn và tôn tạo quảng trường Đại đoàn kết trong thời gian tới đây./.

 

Thu Thủy-Thanh Sáng

Trả lời