Vì cuộc sống mưu sinh, hàng ngày, hàng trăm người dân ở 2 làng Kon Gung và Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã bất chấp nguy hiểm, lội bùn, vượt lòng hồ thủy điện Plei Krông sang xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy để vào khu sản xuất với nhiều hiểm nguy luôn rình rập.
Vì cuộc sống mưu sinh, hàng ngày, hàng trăm người dân ở 2 làng Kon Gung và Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã bất chấp nguy hiểm, lội bùn, vượt lòng hồ thủy điện Plei Krông sang xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy để vào khu sản xuất với nhiều hiểm nguy luôn rình rập.
Việc qua lại lòng hồ thủy điện Plei Krông bằng thuyền hay bằng phà để canh tác, vận chuyển nông sản đã là thói quen trong nhiều năm của bà con hai làng Kon Gung, Đăk Mút. Tuy nhiên, từ khi lòng hồ khô cạn do nắng hạn khiến việc đi lại bằng thuyền hoặc bằng phà phải tạm dừng lại. Để đến được khu sản xuất bằng đường bộ, bà con phải đi hơn 60km đường vòng khá bất tiện. Vì vậy, việc lội bùn vượt lòng hồ được người dân lựa chọn mặc dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.
Ông A Hiếu, làng Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, Kon Tum nói: “Đi đường vòng xa, xe máy chỉ chở được 2 người, đi đường này qua được cả nhà, biết nguy hiểm nhưng phải chịu vì bà con phải sản xuất”.
Để phục vụ cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, ông A Hiếu- một trong những nông dân sản xuất giỏi của làng Kon Gung đã đầu tư trên 2 tỉ đồng để mua và đóng mới ba chiếc phà như thế này. Vào thời điểm hiện tại, gia đình ông cũng phải lội bùn sang khu sản xuất do phà không thể hoạt động vì lòng hồ khô cạn.
Những chiếc thuyền máy không còn hoạt động là khá phổ biến ở đây và mỗi ngày người dân 2 làng Kon Gung, Đăk Mút vẫn phải đối mặt với nguy hiểm khi lội bùn vượt lòng hồ thủy điện Plei Krông sang khu sản xuất. Đã có 7 trường hợp tử vong do đuối nước và do rơi vào hố bùn ở khu vực này.
Hai làng Kon Gung và Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà có khoảng 400 hộ dân với trên 2.400 nhân khẩu. Hơn 300ha nương rẫy của người dân đều ở bên kia lòng hồ Plei Krông, thuộc địa bàn xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy. Trước đây khi chưa có công trình thủy điện, việc vượt sông ra khu sản xuất của người dân khá thuận lợi vì lòng sông hẹp. Bây giờ vào mùa khô lúc thủy điện tích nước thì lòng hồ mở rộng hàng cây số. Vào mùa mưa khi thủy điện xả nước lòng hồ trơ đáy, nhiều bùn lầy khó vượt qua.
Ông A Thương, làng Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà nói: “ Đi lại như thế này nguy hiểm và vất vả lắm, mong nhà nước quan tâm tạo một luồn lạch nhỏ để đi thuyền độc mộc cho thuận lợi”.
Ông Phạm Văn Trụ, Chủ tịch UBND xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, Kon Tum cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền vận động bà con hạn chế đi lại qua lòng hồ, về phía xã cũng đề nghị cấp trên quan tâm giúp bà con thuận lợi trong đi lại”.
Việc lội bùn vượt lòng hồ Plei Krông của người dân ở đây đã diễn ra trong nhiều năm và đã có nhiều trường hợp tử vong do đuối nước xảy ra. Vì vậy, người dân ở đây rất cần sự quan tâm của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để an toàn hơn khi đến khu sản xuất./.
Đài PTTH Kon Tum