Chư Pah chủ động phòng chống sốt xuất huyết

Cập nhật 09/8/2016, 13:08:24

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước đang diễn biến phức tạp, trong đó, Gia Lai là một trong 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên có số ca nhiễm cao nhất. Trước tình hình đó, ngành y tế Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng. Ghi nhận tại huyện Chư Pah.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước đang diễn biến phức tạp, trong đó, Gia Lai là một trong 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên có số ca nhiễm cao nhất. Trước tình hình đó, ngành y tế Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng. Ghi nhận tại huyện Chư Pah.

9.8 chupah

Đến thời điểm này, huyện Chư Pah có 11/15 xã, thị trấn ghi nhận bệnh nhân mắc sốt xuất huyết với 59 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện huyện. Nhận định bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, huyện Chư Păh đã triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch.

Ông Võ Nguyên Giác, Phó Trưởng Phòng Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở người huyện Chư Păh cho biết: “ Ban chỉ đạo chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho trung tâm y tế huyện đảm bảo về vấn đề thuốc men, rồi chỉ đạo cho các trạm y tế xã là trong quá trình khám chữa bệnh hàng ngày, trực cấp cứu có những bệnh nhân nào có dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ thì trạm y tế xã phải giới thiệu, tư vấn cho bệnh nhân lên ngay tuyến huyện. Tại vì tuyến huyện chúng tôi hiện nay đã có những Tets nhanh để xét nghiệm được bệnh nhân sốt xuất huyết thì chúng tôi tiến hành điều trị. Chúng tôi đảm bảo về thuốc men, dịch truyền và bố trí lực lượng bác sĩ, điều dưỡng tiến hành điều trị, chăm sóc bệnh nhân một cách chu đáo”.

Hoà Phú là địa phương có số người mắc sốt xuất huyết cao nhất của huyện Chư Păh, với 15 trường hợp. Thời gian qua, ngành y tế địa phương đã tổ chức phun 2 đợt thuốc diệt muỗi và cử cán bộ đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động bà con chủ động phòng,chống dịch với phương châm “không loăng quang, không bọ gậy sẽ không có muỗi sốt xuất huyết”.

Ông Nguyễn Văn Lực, Thôn 4 xã Hoà phú, huyện Chư Păh nói: “Vài ngày gần đây bệnh sốt xuất huyết đã phát ra rất nhiều, đã được đưa xuống huyện và tỉnh cấp cứu. Ngày nay phòng Y tế đã quan tâm đưa một số nhân viên về đây phun thuốc cho nhân dân chúng tôi, hy vọng dịch sẽ giảm”.

Để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Păh triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường đến tận hộ gia đình, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết, trong đó ban y tế dự phòng giữ vai trò chủ đạo trong công tác này.

Ông Phạm Khắc Trung, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Ban Y tế dự phòng huyện Chư Păh cho biết: “Vấn đề nhận thức về tình hình sốt xuất huyết, cũng như tác hại của bệnh sốt xuất huyết và người dân phải úp các vật dụng xung quanh nhà có chứa đựng nước để tránh muỗi sinh sản, đẻ trứng để gây bệnh sốt xuất huyết cho người dân trên địa bàn. Vấn đề thứ 2 là phải có sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương để người dân nắm bắt được bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn và tác hại để người dân tự phòng chống cho bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân trong chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, huyện Chư Pah quyết tâm sẽ khống chế không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát và lây lan trên diện rộng./.

 

Bích Thủy

Trả lời