Giải pháp nào giải quyết tình trạng chây ỳ, nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế?

Cập nhật 30/12/2013, 14:12:59

Có 24 doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng, chiếm dụng hơn 53,8 tỷ đồng tiền thuế là con số biết nói cho thấy tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến, nhất là khi một số doanh nghiệp tại Chư Sê có những động thái cùng bắt tay nhau để lách luật. Ngành chức năng dù biết, nhưng làm thế nào để tháo nút thắt này đang là bài toán chưa thể tìm được lời giải.

 

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Dịch vụ Thuận Hiệp chuyên mua bán hàng nông sản xuất khẩu nợ đọng hơn 4,1 tỷ đồng tiền thuế.

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Dịch vụ Thuận Hiệp chuyên mua bán hàng nông sản xuất khẩu với tổng diện tích gần 2.000m2 ……giờ ở trong tình trạng cửa đóng then cài…. toàn bộ dây chuyền cũng vì thế ở trong tình trạng đắp chiếu bỏ không….. Theo tìm hiểu, Công ty này hiện nợ tiền thuế Nhà nước 4,1 tỷ đồng, tuy nhiên, sau khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, ngành thuế mới phát hiện toàn bộ tài sản của Công ty đã được thế chấp tại Ngân hàng NN&PTNT từ trước. Vậy là tiền thuế đáng nhẽ phải được đóng vào ngân sách Nhà nước, nay không biết đến khi nào mới thu được.

 

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Thành Lâm-Đội trưởng Đội quản lý nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế – Chi cục Thuế Chư Sê cho biết: Nói về xử lý nợ đọng, trước tiên là cơ quan thuế phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế, nhưng toàn bộ các tài sản của các doanh nghiệp đều thế chấp tại các ngân hàng. Cho nên chúng tôi đã làm việc với ngân hàng, số tài sản hầu hết đều vượt quá số thuế nợ nên nếu có thu được cũng phải ưu tiên trả nợ cho ngân hàng trước. Vì vậy gây khó khăn cho vấn đề thu nợ thuế…

 

Cũng với phương thức tương tự, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thịnh Ngân này sau khi chọn địa bàn huyện Chư Sê làm bến đỗ, ngay lập tức thuê giám đốc quản lý và mặt bằng, nhà kho để thu mua hàng nông sản. Tuy nhiên đến gần ngày nộp hơn 1 tỷ đồng tiền thuế, người đứng đằng sau điều hành Công ty không quên tiến hành lừa nhà chủ lấy thêm 6 tấn tiêu, sang bán lại 1 két sắt không có chìa khóa với giá 5 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa bàn…..

          Theo thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 24 doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế lên tới 53,8 tỷ đồng. Trong đó có 2 doanh nghiệp đã bỏ trốn khỏi địa bàn, 18 doanh nghiệp ngừng kinh doanh và 3 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Riêng 18 doanh nghiệp ngừng không kinh doanh nợ đọng tiền thuế lên tới 49,9 tỷ đồng. Ông Ninh Quang Sắc – Chi cục trưởng Chi cục Thuế Chư Sê cho biết: Tất cả các doanh nghiệp này đều có chung đặc điểm đó là lợi dụng sự thông thoáng, chính sách ưu đãi của Nhà nước để chây ỳ, nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế. Trong khi luật thuế lại chưa quy định hình thức xử phạt cũng như có chế tài đủ mạnh để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Ông Ninh có kiến nghị: Khi mua một mặt hàng thì đã tách thuế và mặt hàng riêng, người tiêu dùng đã nộp thuế cho DN rồi, còn DN phải có trách nhiệm nộp thuế cho nhà nước. Tôi đề nghị qua vấn đề này, có kiến nghị hành vi nợ thuế giá trị gia tăng đến một khoản lên tới 500 triệu đồng thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì mới có mức răn đe được.

 

Trở lại câu chuyện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Dịch vụ Thuận Hiệp chuyên mua bán hàng nông sản xuất khẩu nợ đọng hơn 4,1 tỷ đồng tiền thuế, Ngân hàng đã dán thông báo bán đấu giá mọi tài sản của Công ty nhưng đến giờ vẫn chưa có người đăng ký. Vậy là số tiền hơn 9,2 tỷ đồng mà Ngân hàng chấp thuận cho Công ty thế chấp nay cũng không biết đến khi nào mới thu lại được.

         

          Một trong những chiêu thức rất được những doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế không chỉ ở Chư Sê mà nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh áp dụng đó là sau 90 ngày cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, những doanh nghiệp ngay lập tức lách luật thành lập các Công ty khác và đứng đằng sau điều hành quản lý. Ngành thuế dù biết nhưng cũng không thể can thiệp sâu vào hoạt động. Đã đến lúc các ngành chức năng phải có những cái bắt tay thật chặt trong công tác quản lý Nhà nước, không chỉ kiên quyết xử lý nghiêm những Công ty, doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế mà cả đối với các doanh nghiệp cố tình lợi dụng chủ trương của Nhà nước để hoạt động, từ đó làm thất thu 1 khoản khá lớn ngân sách của mỗi địa phương…./.

 

Đoàn Bình-Thanh Sáng

Trả lời